KIDO đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỉ đồng trong năm 2026

28/05/2026 - 15:48

PNO - Tập đoàn KIDO cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạnh sang nhóm thực phẩm thiết yếu, gia vị tiện lợi và ngành hàng tiêu dùng trong năm 2026.

Thông tin được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) diễn ra ngày 28/5 tại TPHCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên KIDO - Ảnh: NT
Đại hội đồng cổ đông thường niên KIDO - Ảnh: NT

Theo KIDO, năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn nhiều biến động khi xung đột địa chính trị, chi phí logistics, tỉ giá USD/VNĐ và giá nguyên liệu nhập khẩu đều tăng mạnh. Trong nước, dù GDP quý I/2026 tăng 7,83%, sức mua nội địa vẫn phục hồi chậm do tâm lý lo ngại lạm phát và việc làm.

Trong bối cảnh đó, KIDO đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 ở mức 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 700 tỉ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ cải tổ mạnh hoạt động vận hành, đồng thời tập trung vào 3 trụ cột gồm sản xuất, liên doanh liên kết và M&A.

Một trong những hướng đi đáng chú ý của KIDO là mở rộng mạnh sang ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và tiêu dùng thiết yếu. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tận dụng hệ thống phân phối khoảng 450.000 điểm bán hiện có để tăng tốc độ phủ sản phẩm trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm trong gian bếp, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác lớn để hiện thực hóa chiến lược “lấp đầy gian bếp Việt”.

Ở mảng dầu ăn, KIDO sẽ mở rộng mạnh phân khúc dầu nành và tăng hiện diện trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube.

Với mảng bơ, KIDO cho biết sẽ đẩy mạnh truyền thông cho thương hiệu Tường An Margarine, mở rộng các dòng sản phẩm phục vụ cả nhu cầu nấu nướng lẫn ăn trực tiếp, đồng thời tăng xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Ở mảng bánh và thực phẩm ăn nhanh, KIDO sẽ tiếp tục đặt cược vào các sản phẩm phục vụ giới trẻ và tiêu dùng tiện lợi.

Sau giai đoạn quay trở lại thị trường bánh trung thu với thương hiệu KIDO’s Bakery, doanh nghiệp cho biết nhiều dòng sản phẩm vị hiện đại như trà xanh phô mai hay dâu nam việt quất phô mai đã ghi nhận tình trạng “cháy hàng” trước mùa lễ hội năm ngoái.

Với Thọ Phát, KIDO đặt mục tiêu mở rộng thêm 300 cửa hàng miniBAO, 5.000 điểm bán truyền thống và 2.000 điểm bán hiện đại trên toàn quốc trong năm nay.

Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch tung thêm nhiều dòng sản phẩm mới như bánh mì que, pastry, cơm nắm, xúc xích, cá viên, nước mát và sữa hạt nhằm mở rộng sang thị trường “snacking” và bữa ăn nhanh.

Ngoài thực phẩm, KIDO tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ thông qua việc đầu tư vào các trung tâm thương mại. Sau khi nắm quyền chi phối Hùng Vương Plaza, doanh nghiệp đã tiếp tục đầu tư vào đơn vị vận hành Vạn Hạnh Mall - trung tâm thương mại hiện có tỉ lệ lấp đầy 100%.

Theo KIDO, việc sở hữu thêm các trung tâm thương mại không chỉ giúp mở rộng hệ sinh thái bán lẻ mà còn tạo thêm điểm chạm với người tiêu dùng, phục vụ chiến lược tăng hiện diện thương hiệu trong dài hạn.

Ngọc Thùy

Nguồn: KIDO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI