Lịch thi tốt nghiệp THPT được giữ nguyên, học sinh vui mừng

21/03/2025 - 06:28

PNO - Bộ GD-ĐT quyết định giữ nguyên lịch thi vào ngày 26 và 27/6 đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh thở phào nhẹ nhõm...

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM  - ẢNH: TRANG THƯ
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM - ẢNH: TRANG THƯ

Ngày 20/3, Bộ GD-ĐT có công văn về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị sau khi các đơn vị này đề xuất dời lịch thi tốt nghiệp THPT. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, bộ quyết định giữ nguyên lịch thi vào ngày 26 và 27/6.

Ổn định tâm lý học sinh

Theo Bộ GD-ĐT, việc giữ nguyên lịch thi như đã công bố trong kế hoạch năm học 2024-2025 góp phần ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Các sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch năm học, tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Quyết định này của Bộ GD-ĐT đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh thở phào nhẹ nhõm. Có con năm nay dự thi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Quang Thắng (Hà Nội) bày tỏ: “Học sinh lớp Mười hai đã khá thiệt thòi vì nhà trường đột ngột dừng dạy thêm theo Thông tư 29, chỉ còn dạy 2 buổi/môn. Nếu đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp thì học sinh và cả giáo viên cũng bị động, xáo trộn tâm lý. Việc giữ nguyên lịch thi là hợp lý, giúp học sinh ổn định tinh thần khi chỉ còn vài tháng là bước vào kỳ thi”.

Nguyễn Minh Anh - học sinh lớp Mười hai tại quận Cầu Giấy, Hà Nội - cũng cho biết: “Kỳ thi này rất quan trọng, được dùng trong xét tuyển đại học. Nếu rút ngắn thời gian, kế hoạch học tập sẽ thay đổi, em sợ ảnh hưởng kết quả thi. Em rất mừng khi lịch thi được giữ nguyên”.

Tại TPHCM, nhiều học sinh cũng không giấu nổi niềm vui. Đ.T. - học sinh lớp Mười hai Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) - bộc bạch: “Mấy ngày nay, em rất lo vì có khả năng phải thi sớm hơn tận 3 tuần. Em chọn môn vật lý để xét vào đại học, đây là môn có rất nhiều công thức cần rèn luyện để hiểu sâu. Năm nay, chương trình mới, mọi thứ đều mới, việc giữ nguyên lịch thi khiến em thấy tự tin hơn”.

Thiên Thư - học viên lớp Mười hai tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận - cho biết: “Em và mẹ đã thở phào khi nghe tin lịch thi tốt nghiệp THPT được giữ nguyên. Các kỳ thi ở trung tâm diễn ra nhanh và sát nhau khiến em khá áp lực. Để cạnh tranh với các bạn học THPT công lập, tư thục, em phải rèn luyện rất nhiều. Nhưng em tin với lịch thi như cũ mình sẽ có đủ thời gian ôn tập để vào được trường đại học mơ ước”.

Đảm bảo kế hoạch học tập

Ông Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thiêm (Hà Nội) - nhận định: “Những ngày qua, việc đề xuất dời lịch thi đã ảnh hưởng phần nào đến học sinh và giáo viên. Việc giữ nguyên lịch thi đã ổn định tâm lý cho học sinh, đảm bảo thời gian ôn tập, chuẩn bị kiến thức. Nhất là khi đây là lứa học sinh đầu tiên thi theo chương trình mới, lại gặp khá nhiều khó khăn, gián đoạn trong việc tìm nơi ôn tập, nâng cao kiến thức khi Thông tư 29 có hiệu lực. Việc có thêm thời gian ôn tập có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em”.

Ông Trần Xuân Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) - cũng chia sẻ: “Thầy cô đã rất tâm huyết, dành nhiều thời gian để bồi dưỡng kiến thức, ôn tập miễn phí cho các em. Tuy nhiên, đa số học sinh của trường là người dân tộc thiểu số nên chắc chắn sẽ có bất lợi hơn học sinh các vùng có điều kiện. Nếu đẩy lịch thi sớm hơn, thời gian ôn thi sẽ bị rút ngắn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tốt nghiệp của các em. Việc giữ nguyên lịch thi là rất cần thiết và phù hợp”.

Đồng hành cùng học sinh những ngày qua, thầy Trần Văn Hướng - Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TPHCM) - cũng nhận thấy rằng: học sinh năm nay học sách giáo khoa mới, hình thức và nội dung thi đều mới nên cần phải có thời gian chuẩn bị, ôn luyện sâu hơn. Giáo viên cũng cần thời gian để thay đổi, “nâng chất” cho học trò.

Đồng quan điểm, ông Lê Hồng Trung - Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TPHCM) - cho rằng: cần đảm bảo quyền lợi cho học sinh và xây dựng, chuẩn bị các phương án để kỳ thi vẫn diễn ra an toàn, thuận lợi. Về phía nhà trường, thầy cô sẽ ôn tập cho học sinh một cách cụ thể, giúp các em làm quen với hình thức thi và quy chế thi mới. Những học sinh chưa tự tin vào khả năng của mình sẽ được hỗ trợ.

“Tinh thần của trường là không bỏ học sinh nào lại phía sau. Tất cả đều phải được trang bị đầy đủ kiến thức, tinh thần để bước vào kỳ thi. Về phía học sinh, các em phải tự tin vì chương trình mới ít môn thi hơn. Các em cần tích cực học tập, nâng cao tinh thần tự học để có kết quả thi tốt” - ông nhấn mạnh.

Đại Minh - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI