Lập đoàn giám sát chương trình đổi mới sách giáo khoa

30/08/2022 - 16:14

PNO - Đoàn giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa được thành lập, tiến hành giám sát tại các bộ ngành, các tỉnh và nhiều đơn vị liên quan…

 

Vấn đề đổi mới sách giáo khoa tạo nhiều ý kiến trong dư luận trong thời gian qua (ảnh minh họa)

Vấn đề đổi mới sách giáo khoa tạo nhiều ý kiến trong dư luận trong thời gian qua (ảnh minh họa)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đoàn giám sát gồm 19 thành viên, do Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 - 2022 trên phạm vi cả nước.

Nội dung của đoàn giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ  thông và từ đó kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh chuyên đề giám sát về sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ký quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Trước đó, nhiều ĐBQH tán thành giám sát tối cao vấn đề đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Những năm qua ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn để đổi mới sách giáo khoa. Tuy nhiên, dư luận còn nhiều ý kiến khác nhau về kết quả triển khai, như giá sách giáo khoa; sắp xếp Lịch sử là môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp ở cấp học phổ thông…

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI