Lập di chúc có cần khám sức khỏe?

29/07/2013 - 15:28

PNO - PN - Hỏi: Mẹ tôi 80 tuổi, bị liệt hai chân nên đi lại rất khó khăn, nhưng vẫn còn minh mẫn. Mẹ tôi muốn lập di chúc để lại tài sản cho các con sau khi qua đời. Xin hỏi, trước khi lập di chúc mẹ tôi có cần khám để xác nhận tình...

Trần Phương Lan (Thủ Đức, TP.HCM) 

Trả lời: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc phải có quyền về tài sản như có quyền sử dụng đất, có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất…

Khi lập di chúc, người lập di chúc phải còn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

Theo hướng dẫn của các cơ quan công chứng thì thủ tục lập di chúc bao gồm: giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (giấy tờ liên quan đến tài sản định lập di chúc); sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân; giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên.

Mẹ chị năm nay đã lớn tuổi (80 tuổi), muốn lập di chúc, cần phải khám sức khỏe để chứng minh tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt, nhằm tránh những rắc rối sau này.

 LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI