Lãnh đạo TPHCM thăm thượng úy công an trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk

12/07/2023 - 13:05

PNO - Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm thượng úy Đàm Đình Bốp (cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng 12/7, Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên thượng úy Đàm Đình Bốp (cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Thượng úy Bốp là một trong hai cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã hồi tháng 6.

Phó bí thư TPHCM Nguyễn Hồ Hải (áo trắng) hỏi thăm tình hình sức khoẻ, động viên Thượng uý Đàm Đình Bốp - Ảnh: Dương Trang
Phó bí thư TPHCM Nguyễn Hồ Hải (áo trắng) hỏi thăm tình hình sức khoẻ, động viên thượng uý Đàm Đình Bốp - Ảnh: Dương Trang

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã biểu dương tinh thần dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của thượng úy Đàm Đình Bốp. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng ân cần hỏi thăm, động viên thượng úy Đàm Đình Bốp yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để tiếp tục công tác. 

Phó bí thư Thành ủy TPHCM cũng trao đổi với các bác sĩ về tình hình điều trị cũng như thăm hỏi, động viên người thân của thượng úy Đàm Đình Bốp, đồng thời động viên thượng úy yên tâm, tiếp tục điều trị.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng.

Trong đó, thượng úy Đàm Đình Bốp đã bị nhóm đối tượng tấn công gây trọng thương. Vào thời điểm nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thượng úy Đàm Đình Bốp trong tình trạng nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng. 

Sau khi được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khẩn cấp, qua cơn nguy kịch, phía Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên quyết định chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục chữa trị.

Liên quan vụ việc, đến nay Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 90 bị can liên quan. Công an cũng ra quyết định truy nã đặc biệt với 5 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Không tố giác tội phạm; Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Dương Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI