Làng biển gượng dậy trở lại mưu sinh

07/12/2025 - 15:39

PNO - Sau trận lũ lịch sử, trên vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, thuộc phường Sông Cầu và xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, sóng đánh ghe thuyền, lồng bè nuôi cá mú, tôm hùm trôi dạt dồn cục thành “đống rác”. Ven bờ xác tàu ghe vỡ nát bị sóng đánh dạt lên bờ. Địa phương cùng người dân nhanh chóng sửa tàu thuyền, lồng bè, trở lại mưu sinh trên biển.

Mất mát to lớn từ bão lũ

Ngày 7/12, dọc theo ven biển từ Vũng Mắm xuống Vũng Dông, Vũng Chào thuộc phường Sông Cầu (Đắk Lắk) người dân ra “nghĩa địa tàu thuyền” (xác tàu thuyền bị sóng đánh gãy đôi, làm ba, vỡ nát dồn cục), ngồi dùng búa tháo chiếc đinh trên tàu gỗ bọ vỡ nát. Ông Bùi Văn Long (ở Vũng Dông, phường Sông Cầu) cho biết: "Những chiếc tàu gỗ bị sóng đánh nằm la liệt, tàu tiền tỉ bị bão đánh nát thành củi. Người dân tháo cây gỗ tận dụng làm bè treo hàu (nuôi hàu). Tàu của tôi công suất nhỏ, mà là sóng lớn đánh bay lên bờ chỉ nát phần đuôi do đập vào bờ đá. Tôi gọi cần cẩu đến kéo lên bờ đưa về gần nhà, nhờ anh em trong xóm nâng đưa tàu hư đè lên thùng phuy móp sửa chữa. Gần 70 tuổi tôi mới thấy bão dữ, sóng đánh chất đống tàu ghe, sau bão đi ven biển thấy “nghĩa địa” tàu thuyền".

Lồng bè trên đầm Cù Mông thành “đống rác” tiền tỉ-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Lồng bè trên đầm Cù Mông thành “đống rác” - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Ông Nguyễn Thanh (ở Vũng Chào, phường Sông Cầu) đang sửa ghe. Ông cho hay: "Ghe composite vậy mà sóng đánh rách đuôi mạn phải. 2 ngày nay tôi vá ghe rách, lấy nó vá nó, tức là dùng keo vá chỗ rách bằng nhựa composite. “Cấp cứu” ghe kịp thời ra biển, đây là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình".

Người dân phường Sông Cầu vá ghe rách, dùng keo vá chỗ rách bằng nhựa composite- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Người dân phường Sông Cầu vá ghe rách, dùng keo vá chỗ rách bằng nhựa composite- Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Ông Nguyễn Văn Lan, chủ cơ sở đóng mới và sửa cũ ghe tàu ở phường Sông Cầu cho biết: "Ghe composite thì tầm 200 triệu đồng/chiếc, trong đó máy một nửa, ghe một nửa. Những chiếc ghe gãy mũi, nát đuôi nếu làm lại gần 100 triệu đồng thì nên bỏ để đóng mới. Sau bão ở vùng này trăm chiếc ghe còn tận dụng vài chục chiếc".

Cấp cứu” ghe kịp thời ra biển, đây là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
"Cấp cứu” ghe kịp thời ra biển, đây là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Đứng dậy từ đổ nát

Bão lũ đi qua, nhà cửa làng biển đổ sập, lồng bè nuôi tôm hùm bị sóng đánh dồn cục thành “đống rác” tiền tỉ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (phường Sông Cầu) cho biết gia đình đã gắn bó với nghề nuôi tôm nhiều năm nhưng chưa từng đối mặt với mất trắng như lần này.

"Gia đình tôi có 170 lồng tôm hùm xanh gần thu hoạch. Tuy nhiên, trận mưa kéo dài khiến toàn bộ tôm chết hết, thiệt hại ước tính gần 4 tỉ đồng. Mất đã mất, giờ sửa sang lồng, đóng mới bè nuôi tôm gỡ lại” - ông Tuấn nói.

Theo thống kê của UBND phường Sông Cầu, bão lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề với tổng thiệt hại ước tính hơn 225 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại ngành thủy sản chiếm 172,4 tỉ đồng, chủ yếu là lồng bè nuôi trồng thủy sản. Toàn phường có 17 nhà sập, 169 nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều tuyến giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng.

Người dân phường Sông Cầu làm lồng nuôi tôm hùm vụ mới- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Người dân phường Sông Cầu làm lồng nuôi tôm hùm vụ mới - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Kề phường Sông Cầu là xã Xuân Cảnh, sau bão lũ, cuộc sống làng biển ngày mới đầy khẩn trương. Ở các xóm làng, bà con sửa sang nhà cửa, đóng ghe tàu, phơi lồng cho khô rong để nuôi vụ tôm hùm mới. Nhà bà Bùi Thị Hồng (ở xã Xuân Cảnh) bị sóng "đánh bay” bếp, sáng ra bè bị cuốn trôi lồng cá chim, cá mú dồn cục, thiệt hại trên bờ lẫn dưới nước. “Hàng chục bè với hàng trăm lồng nuôi cá chim, cá mú bị sóng đánh thành “đống rác”. Chỉ tính riêng “đống rác” lồng bè thiệt hại tiền tỉ. Giờ làm lồng mới, đóng bè nuôi cá mú vụ mới” - bà Hồng nói.

Không chỉ bà Hồng mà hàng trăm hộ dân nuôi cá mú, cá chim, cá dìa trên đầm Cù Mông thuộc xã Xuân Cảnh (Đắk Lắk) bị bão cuốn trôi, đập bể, dồn cục. Đây là lứa cá nuôi gần tết sẽ cho thu hoạch.

Người dân đóng bè nuôi cá mú vụ mới trên vịnh Xuân Đài- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Người dân đóng bè nuôi cá mú vụ mới trên vịnh Xuân Đài - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Ông Phan Trần Vạn Huy - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cảnh - cho biết, bão lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống của người dân. Toàn xã có khoảng 500 hộ dân nuôi trồng thủy sản thì có đến hơn 50% bị ảnh hưởng nặng. Trong đó, nhiều hộ gần như mất trắng. Gần như các khu vực ven biển, các khu dân cư dọc đầm Cù Mông đều bị thiệt hại rất nặng nề. Hiện xã Xuân Cảnh nhanh chóng huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI