Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật mới cứu bé sinh non không phải cắt bỏ tay

20/09/2018 - 12:30

PNO - Bé N.T.B. (sinh non khi thai 30 tuần tuổi, ở An Giang) được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM trong tình trạng viêm màng não mủ, nhiễm trùng máu, viêm ruột hoại tử, suy hô hấp… chỉ 3 ngày sau sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Đức Trí – Phó khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 – phân tích, do sinh thiếu tháng nên các cơ quan của trẻ chưa hoàn thiện. Vì vậy, trẻ sinh non có nguy cơ nhiễm trùng rất cao so với trẻ sinh đủ tháng. Nếu bị nhiễm trùng máu sẽ dẫn đến tắc mạch, hoại tử tay, chân. Lúc đó, bác sĩ phải cắt bỏ tay, chân để giữ lại mạng sống cho trẻ. 

Lan dau tien ung dung ky thuat moi cuu be sinh non khong phai cat bo tay
Bác sĩ thăm khám lại tay bé B. sau khi ghép da.

Điển hình như trường hợp bé B. chỉ nặng 1,6 kg do sinh non. Bé sớm rơi vào tình trạng suy hô hấp, viêm màng não, nhiễm trùng máu và dẫn đến hoại tử cẳng tay phải. Tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng đến mức lòi gân, xương cổ tay... Bệnh nhi đối diện nguy cơ cắt bỏ tay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 – cho biết: “Bé còn quá nhỏ nhưng chúng tôi muốn giữ lại cánh tay để bé không mặc cảm cho cuộc sống về sau. Giải pháp cuối cùng được bệnh viện đưa ra là áp dụng phương pháp đặt áp lực âm tưới rửa liên tục 24/24 bằng nước muối sinh lý để xử lý. Kỹ thuật này lần đầu tiên được Bệnh viện Nhi đồng 1 ứng dụng trên trẻ sinh non”.

Lan dau tien ung dung ky thuat moi cuu be sinh non khong phai cat bo tay
 

Bác sĩ Lê Hữu Phước - khoa Phỏng và Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 – giải thích: Phương pháp này được thực hiện bằng cách đặt hai ống truyền vào bên dưới vết thương, một đầu bơm liên tục nước muối sinh lý, một bên dẫn dịch tiết, mủ, vi khuẩn ra bên ngoài.

Từ đó, vết thương được giữ ẩm, làm sạch và giảm đau với dung dịch gây tê. Nhờ vậy vết thương được thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng sinh tạo mô hạt, giúp khép vết thương, tăng tưới máu, giảm phù nề, hoại tử, nhiễm trùng được đẩy lùi. Phương pháp rửa liên tục bằng nước muối sinh lý giúp tránh được nguy cơ cắt bỏ tay chân do nhiễm trùng ở trẻ rất cao. 

Lan dau tien ung dung ky thuat moi cuu be sinh non khong phai cat bo tay
Phương pháp đặt áp lực âm tưới rửa liên tục bằng nước muối sinh lý.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng ở tay bé B. được khống chế; vết thương bắt đầu lành lặn. Bác sĩ tiếp tục lấy da đùi lên ghép cho bé, giúp da dính liền 100%. Bé B. thoát khỏi cuộc phẫu thuật cắt tay, cũng như lưỡi hái tử thần.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI