Lần đầu tiên có khung bắt buộc triển khai tư vấn học đường

17/09/2025 - 15:03

PNO - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, lần đầu tiên đưa hoạt động này vào khuôn khổ bắt buộc với quy trình rõ ràng, thay vì để các trường tự xoay xở như trước.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TPHCM nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ giáo viên tham vấn tâm lý - Ảnh: T.T.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TPHCM nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ giáo viên tham vấn tâm lý - Ảnh: T.T.

Những năm gần đây, tình trạng học sinh rối nhiễu tâm lý, khủng hoảng cảm xúc, thiếu định hướng nghề nghiệp… ngày càng gia tăng, trong khi nhiều trường vẫn loay hoay, thiếu bộ phận chuyên trách để hỗ trợ kịp thời. Thông tư mới của Bộ GD-ĐT được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khoảng trống này bằng một khung hướng dẫn thống nhất, có tính bắt buộc và giám sát.

Theo Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT mới ban hành, tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đến giáo dục nghề nghiệp và đại học đều phải triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội cho học sinh, sinh viên.

Khác với trước đây, hoạt động này được quy định bằng một quy trình bắt buộc gồm 5 bước: khảo sát, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, kết thúc và báo cáo định kỳ. Nhà trường phải bố trí nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, thiết lập cơ chế phối hợp với gia đình và các tổ chức xã hội.

Nội dung tư vấn bao gồm hỗ trợ tâm lý, mối quan hệ xã hội, kỹ năng sống, hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, thông tin về chính sách pháp luật và kết nối dịch vụ công tác xã hội khi học sinh có nhu cầu.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, việc chuẩn hóa quy trình sẽ giúp hoạt động tư vấn học đường không còn mang tính phong trào, tự phát mà trở thành một bộ phận chính thức trong nhà trường, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần và kỹ năng thích ứng xã hội cho học sinh, sinh viên.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI