Kiên Giang: Mẹ đưa 4 con đi cách ly, bé nhỏ nhất mới 1 tuổi

15/07/2021 - 14:05

PNO - 4 cháu bé trong một gia đình, lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất sinh năm 2021, phải đi cách ly tập trung vì người cha dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 15/7, ngành chức năng huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đã điều xe cứu thương đưa 4 cháu bé cùng người mẹ đi cách ly tập trung. Hình ảnh các cháu nhỏ (1 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi) lên xe cứu thương để đi cách ly tập trung khiến nhiều người chạnh lòng.

Mẹ bồng con đưa nhau đi cách ly phòng chống dịch COVID-19
Mẹ bồng con đưa nhau đi cách ly 

Sáng 15/7, cha của 4 cháu bé trên là anh T.V.L (ngụ xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận.

Vợ anh, chị P.T.L cùng bốn con 4 là bé P.G.H (8 tuổi), P.G.H (5 tuổi), T.G.N (3 tuổi) và T.G.M (sinh năm 2021) đều là F1, được đưa đi cách ly tập trung tại Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận.

Anh T.V.L là tài xế xe tải cho một vựa trái cây tại khu phố Vĩnh Đông 2 (thị trấn Vĩnh Thuận). Gia đình anh thuê trọ trên địa bàn, làm thuê sinh sống, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hiện tại, huyện Vĩnh Thuận đã xuất hiện các ca dương tính liên quan đến chợ Bình Điền - TPHCM và Đồng Tháp. 

Trước đó, ngày 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 toàn bộ các hộ dân từ trại tôm giống Bền Lợi (tổ 39) đến Cống Bà Bang (cuối tổ 43, khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận). 

Toàn tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI