“Khu vườn kỳ lạ” ở tỉnh Long An: Núp bóng lễ mừng thọ để kỷ niệm 10 năm thành lập

04/03/2013 - 14:22

PNO - PN - Dự định tổ chức 10 năm thành lập khu vườn, nhưng khi bị ngành chức năng huyện kịp thời ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Kim Hồng đã chuyển sang hình thức làm lễ mừng thọ cho mẹ vào ngày 2/3.

Đây có thật sự là lễ mừng thọ hay chỉ là một hoạt động ngụy trang cho trò mê tín dị đoan đã diễn ra nhiều năm tại “khu vườn kỳ lạ”, được cho là có khả năng chữa bệnh ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An?

Theo bà Võ Thị Tuyết - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, lúc đầu, bà Nguyễn Thị Kim Hồng dự định tổ chức 10 năm thành lập khu vườn nhưng UBND huyện đã kịp thời ngăn chặn nên bà Hồng chuyển sang tổ chức lễ giỗ liệt sĩ (em của bà Hồng hy sinh lúc 20 tuổi). Khi huyện rà soát lại hồ sơ liệt sĩ thì biết được, ngày giỗ diễn ra vào tháng Năm mới đúng nên đã ngăn bà Hồng làm lễ giỗ. Tiếp tục đối phó với ngành chức năng, bà Hồng chuyển sang hình thức làm lễ mừng thọ 70 tuổi cho mẹ là bà Nguyễn Thị Ngoan; trong khi bà Ngoan đã… 71 tuổi.

Trong đêm diễn ra buổi lễ, lúc cao điểm nhất có hơn 300 người tại khu vườn, lúc ít nhất cũng hơn 100 người, chưa kể có khoảng 80 người nghỉ lại tại các nhà trọ gần đó. Công an huyện và lực lượng an ninh tỉnh đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài khu vườn. Ngành chức năng huyện cũng tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng của những người ở khu vườn và các nhà trọ xung quanh. Tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, bà Hồng đã “thiết kế” một chương trình văn nghệ “hoành tráng”. Nhưng theo ông Trần Văn Hửng, Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An, lúc đầu các tiết mục của chương trình văn nghệ mừng thọ có những bài tự biên ca ngợi khu vườn nhưng Sở đã ngăn không cho biểu diễn. Vì vậy, các tiết mục đã chuyển sang những nội dung khác. Tuy nhiên, lúc 23g ngày 2/3, một số bệnh nhân đã phát biểu về khả năng chữa bệnh của khu vườn. Ngành chức năng đã kịp thời yêu cầu chủ khu vườn chấm dứt hoạt động này.

Mười năm qua, có 15 trường hợp đã chết; trong đó bảy trường hợp chết tại khu vườn, còn tám trường hợp đến chữa bệnh tại khu vườn nhưng bệnh tình không khỏi, sức khỏe ngày càng yếu nên chuyển về quê. Điều này càng cho thấy, khu vườn hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh như những lời đồn đại.

Lê Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI