Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ thành phố, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới

23/12/2021 - 14:58

PNO - Với những nỗ lực của phụ nữ thành phố và các cấp Hội, trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Hội được Nhà nước, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố tặng bằng khen và các danh hiệu cao quý.

Sáng 23/12, Hội LHPN TPHCM khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự có quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng Lao động; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 299 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của hơn 1,5 triệu hội viên phụ nữ thành phố.

Gần 300 đại biểu tham dự đại hội
Gần 300 đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TPHCM đã đạt được 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ X (còn một chỉ tiêu về chuẩn chức danh cán bộ Hội chưa đạt). Trong đó các chỉ tiêu được Hội tập trung về an sinh xã hội, trồng cây xanh góp phần giảm ô nhiễm môi trường, vận động nam nữ thanh niên học lớp tập huấn tiền hôn nhân.

Đến nay, Hội đã xây sửa, trao tặng 938 mái ấm trên chỉ tiêu ban đầu đặt ra là 300 căn, đạt 312%; tặng 2.867 phương tiện sinh kế, đạt hơn 286%; tặng trên 52.000 suất học bổng; tổ chức 108 lớp tiền hôn nhân cho trên 12.000 cặp đôi thanh niên nam nữ tham gia...

Đối với công trình trọng tâm chào mừng đại hội, Hội LHPN TPHCM đã hoàn thành bộ sách “Phong trào Phụ nữ Sài Gòn - TPHCM giai đoạn 1930-2015".

Đối với công trình thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú - nhà trọ giai đọan 2017 - 2021": với mục tiêu tuyên truyền đến 50.000 lượt nữ công nhân, đến nay Hội LHPN thành phố đã tổ chức hơn 443 cuộc truyền thông tại các khu nhà trọ, 56 cuộc tại Công ty TNHH ty PouYuen, có 52.000 lượt nữ công nhân, lao động tham dự; phối hợp thực hiện chuyên mục “Nhịp sống nữ công nhân” góp phần đưa đề án tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với nữ công nhân lao động trên địa bàn. Hội cũng đã phối hợp hỗ trợ thành lập được 8 hợp tác xã; các cấp Hội tổ chức xây dựng 779 tuyến đường, hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị".

Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt tỷ lệ cao. Số đảng viên nữ được kết nạp hàng năm tỷ lệ trên 46%.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ trong các ngành dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ động nắm bắt kỹ thuật, công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Đã có trên 89.000 gia đình đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch, có 1.994 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc với gần 77.000 thành viên.

Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội đã huy động trên 323 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong đợt dịch COVID-19, Hội đã tham gia công tác hậu cần tại chỗ như may khẩu trang, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vận động trên 100 tỷ đồng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thực hiện các chương trình Vòng tay yêu thương, Đồng hành vượt cạn, Triệu phần quà san sẻ yêu thương… 

Chương trình trợ vốn tín dụng tiết kiệm được mở rộng đến nhiều đối tượng, phụ nữ dân tộc, khuyết tật, nữ thương nhân, doanh nhân vừa và nhỏ với số vốn gần 2.400 ngàn tỷ đồng.

Với những nỗ lực của phụ nữ thành phố và các cấp Hội trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Hội được Nhà nước, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố tặng nhiều danh hiệu: 2 Huân chương Lao động Hạng II, 3 Huân chương Lao động Hạng III; 544 bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội, các bộ ngành và UBND thành phố; 14 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc.

Bí thu Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua, say mê học tập, nghiên cứu, cần cù, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố. Các cấp Hội thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng trong hình thức tập hợp giới nữ phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bên cạnh các mô hình hoạt động ổn định, đi vào nền nếp như các CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội, Tổ tư vấn cộng đồng... Đặc biệt, trong giai đoạn thành phố căng mình chống dịch Covid-19 đã xuất hiện thêm nhiều cách làm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ như các chương trình Đồng hành vượt cạn, Vòng tay yêu thương, Giọt sữa yêu thương, Đi chợ giúp dân, Chuyến xe không đồng và nhiều mô hình thiết thực khác.

Bí thư Nên xin gửi gắm đến phụ nữ thành phố tình cảm và sự kỳ vọng Đoàn kết - nhân văn - năng động - sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc.

 

 

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát biểu tại đại hội, bà nhắn nhủ: “Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Phụ nữ cả nước nói chung, TPHCM nói riêng, đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những ảnh hưởng mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ từ dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề đặt ra rất riêng của thành phố. Phụ nữ TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn vai trò của nữ doanh nhân, thương nhân trong tham gia phát triển kinh tế của thành phố; tiếp tục bồi đắp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với phụ nữ và nhân dân”.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa” cho Hội LHPN TP
Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa” cho Hội LHPN TPHCM

 

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi trao bảng tượng trưng 100 tỷ đồng cho Hội LHPN TP thực hiện đề án Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2026
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao bảng tượng trưng 100 tỷ đồng cho Hội LHPN thành phố thực hiện đề án "Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2026"

Đại hội vẫn đang tiếp tục làm việc.

Nhóm phóng viên Chính trị - Xã hội

Ảnh: Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI