Khó hiểu khi ABBA bị loại khỏi danh sách Di sản văn hóa Thụy Điển

04/09/2025 - 12:02

PNO - Danh sách 100 tác phẩm, thương hiệu và ý tưởng tiêu biểu của văn hoá Thụy Điển gây tranh cãi dữ dội vì không có tên ban nhạc ABBA.

Đủ tiêu chí 50 năm, ABBA vẫn bị loại

Chính phủ Thụy Điển vừa công bố một danh sách gồm 100 tác phẩm, thương hiệu và ý tưởng tiêu biểu nhằm phác họa bản đồ chung về văn hóa quốc gia. Danh sách này do sử gia Lars Trägårdh chủ trì biên soạn trong nhiều năm, nhằm xác định những di sản văn hóa định hình nên bản sắc Thụy Điển, giúp người dân (đặc biệt là thế hệ trẻ và người nhập cư) hiểu rõ hơn về nền văn hóa đã tạo nên đất nước.

ABBA, nhóm nhạc pop huyền thoại được xem là biểu tượng văn hóa toàn cầu của Thụy Điển
ABBA - nhóm nhạc pop huyền thoại, biểu tượng văn hóa toàn cầu của Thụy Điển

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, danh sách này đã gây tranh cãi dữ dội vì không hề có tên ban nhạc ABBA, nhóm nhạc pop huyền thoại được xem là biểu tượng văn hóa toàn cầu của Thụy Điển. Lý do ban đầu được đưa ra là danh sách chỉ xét các di sản có tuổi đời trên 50 năm – khiến ABBA bị coi là chưa đủ tiêu chuẩn.

Việc loại ABBA khỏi danh sách lập tức bị nhiều người cho là vô lý, bởi trên thực tế nhóm ABBA đã ra đời cách đây hơn 50 năm. Nhóm thành lập năm 1972, giành chiến thắng cuộc thi Eurovision năm 1974, và phát hành album thứ ba mang tên ABBA (với các ca khúc nổi tiếng như SOSMamma Mia) vào năm 1975. Tính đến nay, ABBA hoàn toàn đáp ứng tiêu chí 50 năm mà ban tổ chức đề ra.

Dư luận phản ứng mạnh mẽ

ABBA được coi là nhóm nhạc thành công nhất của Thụy Điển, với tầm ảnh hưởng toàn cầu và hàng trăm triệu đĩa nhạc bán ra. Đây là một trong những sản phẩm văn hóa xuất khẩu nổi tiếng nhất của Thụy Điển.

Tờ Euronews cho rằng việc gạch tên ABBA khỏi danh sách di sản văn hóa quốc gia bị xem là một thiếu sót khó hiểu, làm giảm uy tín của dự án “cultural canon” này. Thậm chí trùng hợp hơn, đúng vào thời điểm danh sách được công bố, thì album ABBA kinh điển của nhóm vừa kỷ niệm 50 năm ra đời - một minh chứng sống động cho di sản âm nhạc mà Thụy Điển luôn tự hào.

ABBA được coi là nhóm nhạc thành công nhất của Thụy Điển, với tầm ảnh hưởng toàn cầu
ABBA được coi là nhóm nhạc thành công nhất của Thụy Điển, với tầm ảnh hưởng toàn cầu

Sự vắng mặt của ABBA đã vấp phải phản ứng gay gắt từ công chúng và giới truyền thông. Nghị sĩ Jan Ericson bức xúc viết trên mạng xã hội rằng “ABBA là một trong những biểu tượng văn hóa Thụy Điển quan trọng nhất trên tầm quốc tế”, nên việc danh sách này loại bỏ họ là vô cùng khó hiểu. Bởi theo ông, ở nước ngoài, ABBA chính là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của văn hóa Thụy Điển.

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình rằng việc gạt ABBA khỏi danh sách là một sai lầm nghiêm trọng. Giới phê bình cho rằng thật phi lý khi di sản âm nhạc tầm cỡ quốc tế như ABBA lại không được ghi nhận trong “bản đồ văn hóa” của chính quê hương mình. Một số còn mỉa mai rằng bất kỳ ai biết dùng Internet đều có thể thấy ABBA đủ tiêu chuẩn thời gian, nên lỗi loại trừ này thật khó chấp nhận.

Một số mục tiêu biểu trong danh sách

- Giải Nobel, biểu tượng toàn cầu về thành tựu khoa học và văn chương

- Nhân vật thiếu nhi Pippi Tất Dài (Pippi Longstocking) của nhà văn Astrid Lindgren

- Thương hiệu nội thất IKEA, niềm tự hào về thiết kế Thụy Điển

- Chế độ nghỉ thai sản cho nam giới, minh chứng cho bình đẳng giới trong xã hội Bắc Âu

- Kinh Thánh Gustav Vasa (1541), dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngôn ngữ và tôn giáo

- Phim kinh điển The Seventh Seal (1957) của đạo diễn Ingmar Bergman

- Tranh trừu tượng của họa sĩ Hilma af Klint (Målningar till templet)

- Tòa thị chính Stockholm (do kiến trúc sư Ragnar Östberg thiết kế)

Lò sưởi Kakelugn (thế kỷ XVIII), đại diện cho di sản kiến trúc nội thất Thụy Điển

Các ca khúc của nhạc sĩ Evert Taube, tượng trưng cho truyền thống âm nhạc dân gian Thụy Điển

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI