Khai mạc Đại hội Hội Nông dân TPHCM lần thứ IX

18/04/2013 - 16:24

PNO - PNO - Ngày 18/4, Đại hội Hội Nông dân TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018 chính thức khai mạc với sự tham dự của 292 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 88.600 hội viên nông dân TPHCM.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Lê Hoàng quân, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM...

Khai mac Dai hoi Hoi Nong dan TPHCM lan thu IX

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) trao tặng bức trướng cho Hội Nông dân TP

Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, các cấp Hội Nông dân TP đã vận động hội viên, nông dân TP vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của của TP, đặc biệt trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới...là những điểm đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội.

Vượt khó, giúp nhau làm giàu chính đáng

“Điểm nổi bật của những kết quả nhiệm kỳ qua là các cấp Hội Nông dân TP đã từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; thành lập mới nhiều chi, tổ hội ngành nghề; các phong trào nông dân được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các mô hình kinh tế hợp tác sản xuất; giới thiệu sản phẩm; hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ... tạo điều kiện giúp các hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng” - ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết khi báo cáo dự thảo văn kiện tại đại hội.

Trong đó, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu đã phát hiện, biểu dương 135.062 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (trong đó hơn 7.300 hộ chăn nuôi bò sữa), góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở nông thôn. Với nhiều hình thức thiết thực, các hộ khá, giàu đã giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, đất đai, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất…cho hàng ngàn hộ nông dân, tạo việc làm thường xuyên cho gần 6.000 lao động với thu nhập ổn định. Qua dó, đã giúp 10.258 hộ nông dân thoát nghèo.

Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với hàng ngàn tỷ đồng, sửa chữa và xây mới trên 133,700 km đường giao thông; đào đắp, nạo vét 15.000m3 đất; sửa chữa 43 km kênh mương. Đặc biệt, có 7.005 hộ nông dân hiến 725.872 m2 đất với tổng trị giá trên 615 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ qua, Quỹ hỗ trợ nông dân đã cho vay trên 252 tỷ đồng với hơn 19.300 lượt hộ vay, trợ vốn kịp thời cho nông dân có vốn sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, có 50.000 lượt hội viên, nông dân được hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, quỹ vì người nghèo, vốn khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Xác định nông nghiệp, nông thôn và giai cấp nông dân TP luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng đối sự phát triển chung của TP, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân TPHCM xác định: Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, có trình độ, bản lĩnh chính trị để xây dựng và làm chủ nông thôn mới; phát triển nông nghiệp đô thị. 

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu các cấp Hội Nông dân TP cần chú trọng phối hợp với các ngành đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho lao động nông nghiệp, có giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giúp nông dân nắm bắt nhanh và ứng dụng thành công những thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi trồng giống cây, giống con mới với năng suất và chất lượng cao; nhân rộng mô hình “nông dân dạy nghề cho nông dân” gắn với đào tạo nghề phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang ngành nghề phi nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là tại các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Hội Nông dân các cấp của TP phải là nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vận động, khai thác tiềm năng của địa phương, của từng hộ nông dân, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành nghề nông nghiệp để tạo ra thế mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn” - bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc 5 năm (2008-2013); Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM trao tặng Hội Nông dân TP bức trướng với nội dung: “Nông dân TP năng động - sáng tạo - phát triển nông nghiệp đô thị, chung sức xây dựng nông thôn mới”.

NHẬT THUỴ
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI