Hướng đến xây dựng thương hiệu “Thương nhân văn minh”

20/04/2021 - 20:22

PNO - Ngày 20/4, Hội Phụ nữ chợ An Nhơn, Q.Gò Vấp và chợ Tân Chánh Hiệp, Q.12 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ chợ An Nhơn, và tiểu thương chợ góp sức cùng thực hiện các phong trào Ngày Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Ngày hội thương nhân với công tác xã hội từ thiện”, tặng quà Tết cho hội viên nghèo, vận động hỗ trợ và thăm các chị em tiểu thương bệnh hiểm nghèo, mất sức lao động, đóng góp rau củ quả, nấu và tặng hàng ngàn suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, đóng góp xây nhà lưu trú cho học viên khó khăn học nghề tỉnh Champasak… với tổng chi phí hơn 180 triệu đồng.

Hội Phụ nữ chợ Tân Chánh Hiệp, Q.13 hiện có 247 hội viên ( đạt tỷ lệ 100% nữ tiểu thương tham gia tổ chức Hội) sinh hoạt tại 13 tổ ngành hàng. Đây là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào phụ nữ Q.12.
Hội Phụ nữ chợ Tân Chánh Hiệp, Q.12 hiện có 247 hội viên, 100% nữ tiểu thương tham gia tổ chức Hội sinh hoạt tại 13 tổ ngành hàng. Đây là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào phụ nữ Q.12.

Cũng thế, trong nhiệm kỳ qua, hội viên phụ nữ chợ Tân Chánh Hiệp, đã đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện trên 200 triệu đồng. Để thiết thực hỗ trợ hội viên, chị em tiểu thương trong cuộc sống, kinh doanh, Hội Phụ nữ chợ Tân Chánh Hiệp còn thực hiện khá hiệu quả mô hình tiết kiệm tại chi, tổ Hội với 267 tiểu thương tham gia, góp vốn hơn 90 triệu đồng, quay vòng cho 15 lượt hội viên vay. Suốt nhiệm kỳ, Hội đã hỗ trợ cho 2 phụ nữ nghèo, đơn thân mỗi tháng 200 ngàn đồng.

Tiểu thương của hai chợ cũng đã tích cực thực hiện phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các qui tắc đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa đảm bảo nguồn gốc, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, niêm yết giá cả các mặt hàng thiết yếu, cân đo, đong đếm chính xác, chung tay thực hiện giữ vệ sinh môi trường, từng bước hướng đến xây dựng thương hiệu “Thương nhân văn minh”, “Người kinh doanh mới” góp phần xây dựng “Chợ văn minh thương nghiệp”.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Phụ nữ chợ An Nhơn nhiệm kỳ mới.
Ra mắt Ban chấp hành Hội Phụ nữ chợ An Nhơn nhiệm kỳ mới.

Đại hội Hội Phụ nữ Chợ An Nhơn đề ra 6 mục tiêu và 2 công trình trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý là việc tiếp tục hỗ trợ học bổng và xây dựng mảng xanh.

Hội Phụ nữ chợ Tân Chánh Hiệp đề ra 9 chỉ tiêu và 2 công trình. Đáng chú ý là việc phấn đấu đạt 100% hội viên tham gia phong trào người kinh doanh văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sử dụng túi ny lông tự huỷ, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo.

Thiên Ân - Tinh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI