Huế: 2,6 ha rừng phòng hộ bất ngờ biến mất trước ngày sáp nhập

12/07/2025 - 16:21

PNO - Kiểm lâm TP Huế đang điều tra vụ phá rừng khiến hơn 1.400 cây keo lưỡi liềm bị chặt hạ trái phép trước lúc sáp nhập xã.

Đầu tháng Bảy, lực lượng chức năng kiểm tra rừng ven biển phường Phong Quảng, TP Huế (trước đây là xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũ), phát hiện khoảng 1.460 cây bị chặt trơ gốc. Trong đó, gần 2,6 ha rừng phòng hộ tại lô 152, khoảnh 1, tiểu khu 89 bị khai thác hơn 1.330 cây.

Khu vực rừng keo rừng phòng hộ ven biển bị chặt bị chặt phá trư
Khu vực rừng keo rừng phòng hộ ven biển bị chặt bị chặt phá trước khi xã sáp nhập

Lô 1 có diện tích 1,39075 ha, 767 cây bị khai thác; lô 2 diện tích 1,19368 ha, 564 cây bị khai thác, chủ yếu là cây keo lưỡi liềm.

Ngoài ra, gần 0,56 ha diện tích rừng sản xuất ở lô 161, khoảnh 1, tiểu khu 89 cũng bị khai thác. Tại hiện trường, còn lại cành nhánh đã khô, có chồi tái sinh cao khoảng 20-40cm. Loại cây bị chặt hạ là keo lưỡi liềm, nhiều gốc có đường kính từ 6 - 30cm.

Loại cây bị chặt hạ là keo lưỡi liềm
Loại cây bị chặt hạ là keo lưỡi liềm

Được biết, cuối tháng 4/2025, lực lượng kiểm lâm đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quảng Điền (cũ) và UBND xã Quảng Công (cũ) và đã yêu cầu các đơn vị này tăng cường kiểm tra, bảo vệ, giám sát các lô rừng phòng hộ trên địa bàn. Thời điểm này, cây rừng phòng hộ ở lô 152, khoảnh 1, tiểu khu 89 chưa bị đốn hạ.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan kiểm lâm, tổng diện tích bị khai thác là hơn 3,1 ha, với 1.461 cây bị chặt. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ bị khai thác là 2,5844 ha, phân thành 2 lô.

rừng ven biển thôn An Lộc bị đốn hạ với khoảng 1.460 cây bị chặt trơ gốc
Rừng ven biển thôn An Lộc bị đốn hạ, khoảng 1.460 cây bị chặt trơ gốc

Ông Nguyễn Đình Thông - nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Công, hiện là Phó chủ tịch UBND phường Phong Quảng - thừa nhận rằng, diện tích rừng phòng hộ ở thôn An Lộc nói trên đã được xã Quảng Công (cũ) thanh lý với giá 20 triệu đồng trước khi sáp nhập. Tiền bán rừng được chi trả cho các hộ dân chăm sóc rừng và mua giống trồng rừng mới.

Theo ông, lâu nay khu vực rừng nói trên đã được giao cho các hộ dân quản lý, sau đó bàn giao cho xã Quảng Công. Địa phương vẫn cho rằng khu vực rừng nói trên là rừng sản xuất, không biết là rừng phòng hộ vì Hạt Kiểm lâm không thông báo và cũng chưa có cột mốc.

Trong khi đó, theo biên bản làm việc của Hạt Kiểm lâm khu vực phía bắc TP Huế, từ cuối tháng 4/2025 đơn vị này đã có yêu cầu tăng cường kiểm tra, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn, trong đó có lô 152 và các lô: 14, 17, 43, 114.

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra vụ việc này. Theo quy định, nếu rừng nghèo, muốn thanh lý để tái sinh rừng thì địa phương hoặc đơn vị quản lý phải có hồ sơ xin phép và tổ chức đấu giá.

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND phường Phong Quảng (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũ) thừa nhận, diện tích rừng keo lưỡi liềm trên đồi cát ven biển tại thôn An Lộc do Ban Thường vụ xã Quảng Công cũ quyết định thanh lý với giá 20 triệu đồng vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, trước thời điểm hợp nhất xã.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế - cho hay: "Chúng tôi đang thu thập hồ sơ để làm rõ và chưa có kết luận cụ thể".

Một số hình ảnh rừng keo bị đốn hạ:

Lực lượng chức năng kiểm đếm các cây keo bị đốn hạ
Lực lượng chức năng kiểm đếm các cây keo bị đốn hạ

Thời gian rừng phòng hộ ven biển thôn An Lộc bị đốn hạ trước ngày hai xã Quảng Công, Quảng Ngạn ( huyện Quảng Điền) sáp nhập thành xã Phong Quảng
Rừng phòng hộ ven biển thôn An Lộc bị đốn hạ trước ngày xã Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) sáp nhập thành xã Phong Quảng.

Toàn bộ phần thân gỗ đã được chuyển đi, chỉ còn lại những cành nhỏ và lá cây đã khô, nằm ngổn ngang.
Toàn bộ phần thân gỗ đã được chuyển đi, chỉ còn lại cành nhỏ và lá cây đã khô, nằm ngổn ngang
Vụ việc đang làm dấy lên sự quan ngại về hiệu quả của công tác quản lý rừng phòng hộ ven biển
Vụ việc đang làm dấy lên sự quan ngại về hiệu quả của công tác quản lý rừng phòng hộ ven biển

 Tại hiện trường, nhiều cây keo đường kính 6-30cm bị cưa gần sát gốc. Diện tích rừng bị chặt nằm sát khu tái định cư của người dân thôn An Lộc.
Nhiều cây keo đường kính 6 - 30cm bị cưa gần sát gốc, diện tích rừng bị chặt nằm sát khu tái định cư của người dân thôn An Lộc

Tại hiện trường, còn lại cành nhánh đã khô, cùng gốc, trong lúc đó các cây keo đã được đưa ra khỏi hiện trường
Tại hiện trường, chỉ còn lại cành nhánh đã khô cùng gốc, các cây keo đã được đưa đi

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI