Hơn 32.000 người bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

07/01/2026 - 14:06

PNO - Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thuế TPHCM cho biết đã công khai thông tin 159.948 cá nhân, tổ chức nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 32.820 trường hợp với tổng số tiền nợ thuế hơn 8.495 tỉ đồng; hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 1.161 trường hợp và thu hồi được 593 tỉ đồng.

Với các doanh nghiệp chậm nộp thuế số tiền vài triệu đồng thì cần giải pháp nhắc nhở trước khi ban hành lệnh tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh: K.Linh
Với các doanh nghiệp chậm nộp thuế số tiền vài triệu đồng thì cần giải pháp nhắc nhở trước khi ban hành lệnh tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh: K.Linh

Trong bối cảnh số nợ thuế quá hạn gia tăng, thời gian qua, cơ quan thuế đã phải áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đây, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh thường được áp dụng với những khoản nợ thuế lớn từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng hoặc các khoản nợ kéo dài, khó thu hồi. Tuy nhiên, gần đây cho thấy xu hướng siết chặt, áp dụng cả với các khoản nợ nhỏ nếu có dấu hiệu né tránh nghĩa vụ.

Giải pháp này nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì có một số trường hợp nợ thuế chỉ ở mức vài triệu đồng.

Chẳng hạn, ông L.T.B. - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thắng Lợi Mới (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nhận thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ tiền phạt chậm nộp 2,7 triệu đồng tại Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4.

Tương tự, ông T.B.D. - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thái Kỹ Thuật (quận 10 trước đây, TPHCM) - cũng được thông báo do doanh nghiệp nợ thuế 1,8 triệu đồng. Hay ông Đ.M. - người đại diện pháp luật Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Minh Thành (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) - nhận thông báo vì nợ hơn 6,4 triệu đồng.

Thậm chí có những trường hợp bị tạm dừng xuất cảnh chỉ vì bỗng dưng trở thành giám đốc công ty "ma" đang nợ thuế cả tỉ đồng.

Bàn về vấn đề này, tiến sĩ Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TPHCM - cho rằng, thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng khâu thực thi chính sách chưa thật sự mang tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, họ kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Tiến sĩ Thắng nói: "Tôi trăn trở nhất là chuyện thanh tra, kiểm tra. Đừng để doanh nghiệp phải “kêu trời” vì bị làm phiền quá nhiều. Tinh thần đúng là phải cảnh báo rủi ro từ sớm, chứ không phải đợi người ta sai sót rồi vào phạt “túi bụi”. Có khi doanh nghiệp họ đang lo sống còn, sơ suất một chút về thời gian nộp thuế mà đã bị chặn đầu phạt ngay thì tội cho doanh nghiệp quá; hay doanh nghiệp chỉ nợ thuế vài triệu đồng mà tạm hoãn xuất cảnh, lỡ dở công ăn việc làm của họ thì còn quá cứng nhắc. Thay vì hở ra là phạt, sao không nhắc nhở lần một, lần hai? Tôi kỳ vọng chính sách phải thực sự là "bà đỡ" nhân văn, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn thuận lợi. Bộ máy nhà nước phải gần dân, hiểu dân, chứ không phải là bộ máy "mệnh lệnh - xin cho". Làm được đúng tinh thần đó thì doanh nghiệp mới yên tâm phát triển được” - tiến sĩ Trần Quang Thắng đề nghị.

Để tránh rơi vào tình huống bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, có thể thực hiện các bước sau:

Tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Truy cập trang web: https://www.gdt.gov.vn

Vào mục "Dịch vụ công", chọn "Công khai thông tin người nộp thuế", sau đó chọn "Thông báo về xuất cảnh".

Nhập mã số thuế cá nhân và nhấn "Tra cứu" để xem thông tin về tình trạng nợ thuế và khả năng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Sử dụng ứng dụng eTax Mobile:

Tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động.

Đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu.

Kiểm tra mục "Nghĩa vụ thuế" để xem chi tiết về các khoản thuế còn nợ.

Liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý:

Đến chi cục thuế nơi bạn đăng ký kinh doanh hoặc cư trú.

Cung cấp mã số thuế để nhận hỗ trợ tra cứu từ cán bộ thuế.

Bị chặn xuất cảnh vì nợ thuế, làm sao để xử lý?

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: Nộp đầy đủ số tiền thuế còn thiếu tại ngân hàng hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế.​

- Yêu cầu xác nhận từ cơ quan thuế: Sau khi nộp thuế, đề nghị cơ quan thuế cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.​

- Liên hệ cơ quan xuất nhập cảnh: Cung cấp giấy xác nhận để cơ quan xuất nhập cảnh cập nhật thông tin và gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI