Học sinh hò reo, quay phim bạn bè đánh nhau có thể vi phạm pháp luật

15/12/2025 - 14:57

PNO - Hò reo, cổ vũ bạn bè đánh nhau hay phát tán hình ảnh các vụ đánh nhau... đều là những hành vi có thể vi phạm pháp luật.

Sáng 15/12, tại Trường tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM), trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt - cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Phòng Tham mưu, Công an TPHCM - đã có nhiều chia sẻ về phòng chống bạo lực học đường với học sinh.

Trung tá kể lại câu chuyện một nữ sinh lớp Bảy qua nhà hàng xóm chơi và bị người này sờ soạng, xâm hại tình dục. Em và gia đình đã trình báo cơ quan công an, người này bị xử phạt hành chính.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt tại buổi nói chuyện, tuyên truyền pháp luật với các em học sinh sáng nay
Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt tuyên truyền pháp luật cho học sinh - Ảnh: T.H.

Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng khi em quay trở lại trường học, các bạn trong lớp lại liên tục trêu em là “đồ bị hiếp dâm”. Nữ sinh bắt đầu sợ hãi, lúc nào cũng nghe có người xì xào sau lưng mình. Sang chấn tâm lý, cuối cùng, em chọn tự kết liễu cuộc đời mình.

“Bản thân cô gái và gia đình đã vượt qua tổn thương, dũng cảm trình báo cơ quan công an và đi học trở lại. Nhưng chính sự phân biệt đối xử của bạn bè đã dẫn đến cái kết không hay. Giá như lúc ấy bạn bè đừng vô cảm như thế. Hành động đó chính là bạo lực tinh thần - một hình thức bạo lực học đường” - trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt nói.

Ông cũng liệt kê thêm những ví dụ của bạo lực học đường, như: giáo viên đánh, phạt học sinh bằng đòn roi, mắng chửi hay hành vi phản giáo dục; học sinh, sinh viên, phụ huynh tấn công thầy cô giáo; tình trạng “đánh hội đồng” một cá nhân…

Trung tá đến từ Công an TP.HCM hướng dẫn học sinh các động tác tự vệ, các tư thế bảo vệ an toàn bản thân, có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm
Trung tá hướng dẫn học sinh các động tác tự vệ khi gặp tình huống nguy hiểm - Ảnh: T.H.

“Nếu các em đánh bạn, gây thương tích trên 11% sẽ bị xử lý hình sự. Và không phải chỉ những người trực tiếp ra tay mới vi phạm pháp luật, mà những người hò reo, cổ vũ, đưa gậy gộc cho bạn để bạn đánh nhau; quay video và phát tán vụ đánh nhau lên mạng xã hội… cũng đều vi phạm pháp luật.

Nói tóm lại, dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra thương tích, hay góp phần làm tê liệt sức kháng cự của nạn nhân, cũng đều bị xử lý” - trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt nhấn mạnh.

Trung tá nhắn nhủ học sinh chấp hành nội quy của nhà trường và quy định của pháp luật, học cách kiềm chế cảm xúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để giảm thiểu nguy cơ bạo lực học đường. Khi phát hiện hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô, cơ quan có thẩm quyền.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Huỳnh Lê Minh Nhựt cũng hướng dẫn học sinh các động tác tự vệ, các tư thế bảo vệ an toàn cho bản thân, để có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm khi bất ngờ bị tấn công.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI