Hoạt động Hội: tránh khuôn mẫu, lối mòn!

25/08/2022 - 16:29

PNO - Ngày 25/8, Hội LHPN Q.3 tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp thực hiện khâu đột phá về tập trung xây dựng chi, tổ hội vững mạnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận 3 nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa bàn dân cư”.

Chuyên đề nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong tổ chức hoạt động chi tổ hội tại 12 phường, trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động, thu hút phụ nữ đến với tổ chức Hội.

Hội nghị chuyên đề xây dựng tổ chức Hội vững mạn tại Q.3
Hội nghị chuyên đề xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tại Q.3

Theo báo cáo, đến nay, Hội LHPN Q.3 có 16 cơ sở Hội, gồm Hội Phụ nữ 12 phường, Hội Phụ nữ 3 chợ và công an. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 68,29%, với 50.479 hội viên/73.912 phụ nữ.

Nhiều ý kiến đồng tình: để hoạt động Hội mạnh, quan trọng nhất là nguồn nhân lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tạo điều kiện nâng chất lượng công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội. 

Nhìn thẳng vấn đề, các dì, chị cho rằng: khó khăn phần lớn là ở độ tuổi bình quân của cán bộ chi tổ hội đã lớn, 60 tuổi, kiêm nhiệm nhiều chức danh dẫn đến việc hạn chế trong hoạt động phong trào. Chất lượng tổ chức sinh hoạt Hội định kỳ tuy được duy trì hàng quý nhưng hình thức tổ chức chưa sinh động, nội dung sinh hoạt chưa thu hút và chưa gắn với nhu cầu đặc thù của địa bàn dân cư, dẫn đến hội viên không thích tham gia sinh hoạt Hội.

Các, dì chị tham gia trực tiếp hoạt động Hội tại tổ dân phố, khu phố hiến kế cho hội
Các cán bộ hội viên góp ý về nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt Hội

Các ý kiến đều cho rằng hoạt động Hội phải hướng đến những vấn đề thiết thân của phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Hoạt động không nên gò bó theo khuôn mẫu lối mòn mà có thể thay đổi địa điểm sinh hoạt, hình thức sinh hoạt theo các đội nhóm đặc thù, linh động thời gian sinh hoạt... 

Thiên Ân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI