PNO - Sáng mùng 1 tết Dương lịch 2024 tại Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, lễ Ban sóc (phát lịch) được tái hiện, nhằm phục hồi nét văn hóa xưa ở cố đô Huế.
![]() |
| Sáng mùng 1 tết Dương lịch 2024 tại Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, lễ Ban sóc (phát lịch) được tái hiện, nhằm phục hồi nét văn hóa xưa ở cố đô Huế. |
![]() |
![]() |
| Lễ Ban sóc được tổ chức quy mô nhất vào đầu triều Minh Mạng. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của 2 viên quan ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào hoàng cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng. |
![]() |
| Lễ Ban sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ Ban sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân. |
![]() |
| Lịch được tiến vào hoàng cung để cho Hoàng gia dùng đồng thời phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân. |
![]() |
| Vào thời nhà Nguyễn, các vua Nguyễn rất xem trọng cuộc lễ này, xem đây là một trong các lễ lớn trong năm. Sách Đại Nam thực lục có chép, từ những năm đầu thời Gia Long, thời Minh Mạng đã đặt lễ Ban sóc. Năm 1821, “Tháng 12, ngày mồng 1, vua mặc thường phục ngự ở điện trước cửa hành tại. Khâm Thiên Giám đem lịch năm Nhâm Ngọ dâng lên...Lại truyền dụ cho ở kinh hôm ấy phải thiết triều ở điện Thái Hòa, Hoàng trưởng tử và các quan lưu kinh làm lễ bái vọng, rồi lấy sách lịch chia cấp cho trong ngoài”. Các vua như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều có ngự chế thơ về lễ Ban sóc. |
![]() |
| Là nơi triều Nguyễn - triều đình phong kiến cuối cùng chọn làm kinh đô, Huế nay vẫn còn được lưu giữ gần như toàn vẹn cho đến bây giờ. Cũng chính vì yếu tố này mà các tiết lễ, nghi thức tại đây được coi như chuẩn mực lễ nghi của thời kỳ phong kiến Việt Nam. Và được xem là dịp lễ lớn nhất trong năm nên tết trong cung đình Huế được tổ chức rất linh đình. |
![]() |
![]() |
| Thời tiết sáng 1/1/2024 khu vực hoàng thành Huế rất đẹp, nhiều du khách trong và ngoài nước đã có những kỷ niệm không thể nào quên khi hòa mình vào dòng người cùng tham dự lễ Ban sóc được tái hiện ở đây. |
![]() |
![]() |
| Sau nghi lễ Ban sóc, ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tặng lịch cho du khách tham dự lễ hội. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dịp này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã công bố Festival Huế 2024 có chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển" sẽ tổ chức các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm, mở đầu bằng lễ hội sân khấu hóa tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn. |
![]() |
| Festival Huế 2024 định hướng bốn mùa sẽ tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, đồng thời từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, để Thừa Thiên - Huế thực sự trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam", ông Hoàng Việt Trung cho biết. |
Thuận Hóa
| Chia sẻ bài viết: |
Khán giả xúc động xem bản phục chế màu vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" của Thanh Nga đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Vở cải lương lịch sử "Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" trở lại đầy ấn tượng dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.
Lễ cúng cầu mưa không chỉ thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mà còn nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Ê Đê.
Sau thời gian dài ấp ủ, nhiều nghệ sĩ đã lần lượt ra mắt các nhạc phẩm ngợi ca quê hương, đất nước,
Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac chuyển giao bộ tư liệu, các bản sao về Hoàng thành Huế – An Nam cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Nhà hát Kịch TPHCM ra mắt vở kịch "Thanh gươm và bà mẹ" mừng 30/4.
Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt đã chủ động tìm hướng đi mới để đưa sách và tri thức quay trở lại đời sống.
Bảo tàng, di tích đang nỗ lực chuyển mình thành không gian sáng tạo.
Trong dự án 'Save The World', nghệ sĩ Nguyệt Thu mong muốn thực hiện 330 tác phẩm, tập trung vào khai thác kho tàng di sản phong phú của các dân tộc.
Đài phát thanh và truyền hình TPHCM khởi động cuộc thi "Bông lúa vàng 2026".
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam ra mắt tủ sách chuyên đề “Huyền thoại Côn Đảo”.
Hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh khắc họa chân thực chân dung đất nước và sự phát triển của TPHCM, khẳng định vị thế tiên phong sau nửa thế kỷ.
Không sử dụng nhiều công nghệ, một số quốc gia đang có nhiều cách tiếp cận để đưa di sản đến gần công chúng, biến lịch sử thành trải nghiệm sống.
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng 22/4, tại Đường sách TPHCM, dự án “Thư viện Người – Người Nam Bộ kể chuyện” ra mắt.
Bản phục chế màu vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" lên sóng dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ phần đèn trang trí tại nhà hát Minh Khiêm Đường cũng như hệ thống ván, sàn gỗ ở di tích Ôn Khiêm Điện.
‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ cùng một số phim sẽ được chiếu trong khuôn khổ Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh.
NSƯT Võ Minh Lâm ra mắt MV ‘Ánh sao Việt Nam’ mừng các ngày lễ lớn.