Hoãn phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận làm 9 người chết

08/01/2019 - 10:02

PNO - Do bị cáo Hoàng Công Lương và một số nhân chứng, người liên quan vắng mặt nên chủ tọa phiên tòa đã cho hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ tai biến chạy thận làm 9 người chết.

Sáng ngày 8/1, TAND TP. Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ tai biến chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra tháng 5/2017. Trước đó vào tháng 5/2018, vụ việc đã được đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu, trong quá trình xét xử, nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ, HĐXX đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong phiên tòa hôm nay, bác sĩ Hoàng Công Lương xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trong quá trình làm thủ tục, thư ký của tòa cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt không lý do. Ngay sau đó, luật sư Nguyễn Văn Chiến (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, trước khi phiên xét xử diễn ra, vợ của bị cáo Hoàng Công Lương là chị Đinh Thị Huyền Thư đã có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt vì Hoàng Công Lương đang nằm điều trị tại khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ ngày 23/12/2018.

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet
Luật sư Nguyễn Chiến nói về sự vắng mặt của bác sĩ Lương bên ngoài sân tòa

"Trong phần thủ tục bắt đầu phiên xét xử, thư ký tòa nói bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt không có lý do là không chính xác, không khách quan. Nói thế không khác nào nói bị cáo không chấp hành nội quy phiên xét xử, ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng Công Lương", luật sư Nguyễn Chiến nêu quan điểm.

Luật sư Chiến cũng cho rằng, việc bác sĩ Lương nằm viện là bất khả kháng, ông kiến nghị nếu HĐXX không xét xử được thì có thể tuyên hoãn phiên tòa. Nêu quan điểm của mình, bác sĩ Hoàng Công Tình (Trưởng khoa Hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Hòa Bình) cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Ghi nhận ý kiến của những người tham gia phiên tòa, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt nhiều người liên quan tham gia tố tụng. Phiên tòa được mở lại vào 8g sáng ngày 14/1.

 

Trong phiên xét xử lần 2, có 7 bị cáo bị đưa ra xét xử là: Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh); Hoàng Công Lương (Khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin); Trần Văn Sơn (nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế); Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế); Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn).

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Vụ tai biến chạy thận được đưa ra xét xử tại TAND TP. Hòa Bình

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa là ông Nghiêm Hoài Anh; thẩm phán Đặng Minh Khoa; thẩm phán dự khuyết Nguyễn Thị Nguyệt; các hội thẩm nhân dân gồm: ông Phạm Quốc Trung, bà Phạm Thị Nga, ông Trần Viết Tỵ; hội thẩm nhân dân dự khuyết là bà Ngô Thị Như Hoa,… Đại diện VKSND TP Hòa Bình: kiểm sát viên Bùi Thị Thu Hằng và Đào Thị Hồng Điệp.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng Công Lương có tới 10 luật sư đăng ký tham gia bào chữa; bị cáo Trương Quý Dương (cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) có 3 luật sư. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ chị Đinh Thị Thư (vợ bác sĩ Hoàng Công Lương) cho biết, gia đình đã có đơn gửi TAND TP Hòa Bình xét xử vắng mặt đối với bị cáo 32 tuổi do anh này đang nằm viện điều trị. 

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Lực lượng chức năng bảo vệ trước cổng tòa

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Phóng viên làm thủ tục dự tòa

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Các luật sư của văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Đại diện VKSND

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm thủ tục vào tòa

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công - người thay đổi nội dung trong sổ công tác làm thủ tục vào tòa. Trước đó, việc thay đổi lời khai của ông Công là một tình tiết quan trọng trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong phiên xét xử lần 1, ông Dương đã xin vắng mặt suốt quá trình xét xử.

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Sát giờ xét xử, người nhà nạn nhân mới bắt đầu có mặt và làm thủ tục vào tòa

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

Trong phiên xét xử lần 2, phóng viên phải ngồi tác nghiệp thông qua màn hình tivi

Hoan phien toa xet xu vu tai bien chay than lam 9 nguoi chet

6 bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI