Hoa rừng đổ về Thủ đô bán tiền triệu sau tết

16/02/2022 - 11:31

PNO - Sau tết, tại nhiều địa điểm ở Hà Nội đã bày bán rất nhiều cành lê trắng, đa số các cành lê chỉ mới lác đác hoa, nhưng giá bán thì không hề rẻ - với giá tiền triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng.

Vài năm trở lại đây, lê rừng là loại hoa đặc biệt thu hút khách Hà Nội vì mang vẻ đẹp tinh khiết, đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Từ trước Tết Nguyên đán kéo dài đến hết tháng Giêng, hoa lê được nhiều người săn đón.
Vài năm trở lại đây, lê rừng là loại hoa đặc biệt thu hút khách Hà Nội vì mang vẻ đẹp tinh khiết, đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Từ trước Tết Nguyên đán kéo dài đến hết tháng Giêng, hoa lê được nhiều người săn đón.
Hoa lê  rừng hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp được các tiểu thương lấy về bày bán tại Hà Nội chủ yếu từ phía Tây Bắc như Mộc Châu (Sơn La), Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai) và Lạng Sơn.
Hoa lê rừng hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp được các tiểu thương lấy về bày bán tại Hà Nội chủ yếu từ phía Tây Bắc như Mộc Châu (Sơn La), Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai) và Lạng Sơn.
Mỗi cành lê có giá trung bình từ 400 nghìn đồng đến  3 triệu đồng tùy kích thước. Những cành to có giá lên tới hàng chục triệu đồng
Mỗi cành lê có giá trung bình từ 400 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy kích thước. Những cành to có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Theo những tiểu  thương bán hoa lê rừng cho hay: “ Loài hoa này giá nhập đã cao, thêm cả tiền vận chuyển nữa nên mới có giá bán cao như vậy. Do hoa đẹp và vụ hoa mỗi năm chỉ một lần nên lê rừng luôn hút khách. Một ngày có khoảng hàng trăm khách đến hỏi mua.”
Những tiểu thương bán hoa lê rừng cho hay: “ Loài hoa này giá nhập đã cao, thêm cả tiền vận chuyển nữa nên mới có giá bán cao như vậy. Do hoa đẹp và vụ hoa mỗi năm chỉ một lần nên lê rừng luôn hút khách. Một ngày có hàng trăm khách đến hỏi mua.”
Được biết, những cành lê được người dân miền núi trồng đến khi không còn hiệu quả kinh tế sẽ đem cắt bán cành để trồng mới. Tiểu thương mua lại, thuê chở về Hà Nội để bán.
Được biết, những cây lê được người dân miền núi trồng đến khi không còn hiệu quả kinh tế sẽ đem cắt bán cành để trồng mới. Tiểu thương mua lại, thuê chở về Hà Nội để bán.
Một cành lê đẹp cần phải có đủ cả hoa quả và lộc.
Một cành lê đẹp cần phải có đủ cả hoa, quả và lộc.
Hoa lê có màu trắng tinh khôi, mang nét độc đáo của núi rừng, rất quyến rũ với bông to, khi cắm tạo vẻ sang trọng.
Hoa lê có màu trắng tinh khôi, mang nét độc đáo của núi rừng, rất quyến rũ với bông to, khi cắm tạo vẻ sang trọng.
Hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày. Với những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng.
Hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày. Với những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng.
Những ngày sau Tết có rất nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê để chơi. Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách đến xem và hỏi mua.
Những ngày sau tết có rất nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê. 
Mỗi ngày trên các vỉa hè dọc đường Lạc Long Quân, có đến hàng trăm lượt khách đến xem và hỏi mua.
Mỗi ngày trên các vỉa hè dọc đường Lạc Long Quân, có đến hàng trăm lượt khách đến xem và hỏi mua hoa lê.
vẻ đẹp của lê rừng thu hút người dân chụp ảnh
Sắc trắng tinh khôi từ loài hoa của núi rừng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người yêu hoa.
Sắc trắng tinh khôi từ loài hoa của núi rừng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người yêu hoa.


Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI