Hành động vì một xã hội không còn bất bình đẳng giới

16/11/2022 - 18:37

PNO - Sáng ngày 16/11, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”, chuyên đề “Truyền thông nâng cao nhận thức về giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” cho cán bộ Hội LHPN các cấp và thành viên CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Nhiều thành viên CLB Xây dựng Gia đình hạnh phúc tại các cơ sở hội tham dự lễ phát động
Nhiều thành viên CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc tại các cơ sở hội tham dự lễ phát động

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho biết, qua 6 năm triển khai, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 - 15/12 hằng năm trên phạm vi toàn quốc và hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, đã có hàng triệu lượt người được truyền thông, tiếp cận với các thông điệp, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Cùng với cả nước, trong nhiều năm qua, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều đợt cao điểm truyền thông nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, người dân về bình đẳng giới; chủ động cam kết và có những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng một xã hội bình đẳng, không có bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, bạo lực thì vẫn còn, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. HCM (giữa) phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”

“Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội hãy tích cực hành động ngăn chặn và lên tiếng tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại; cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bất bình đẳng giới; tất cả phụ nữ và trẻ em gái cần xóa bỏ mặc cảm, tự ti bản thân, tự mình phấn đấu trong học tập, lao động, tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình; phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại, bạo lực, phân biệt đối xử; nam giới cần tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới” - bà Trịnh Thị Thanh kêu gọi.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, từ 15/11 - 15/12/2022, các cấp Hội LHPN TPHCM sẽ tập trung đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục để thực hiện chủ đề; tổ chức các hoạt động, phát động chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức...

, Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Trí – Chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã báo cáo chuyên đề “Truyền thông nâng cao nhận thức về giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”.
Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Trí - Chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM - báo cáo chuyên đề “Truyền thông nâng cao nhận thức về giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”

Tại lễ phát động, Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Trí - Chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM - đã báo cáo chuyên đề “Truyền thông nâng cao nhận thức về giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI