Hàng vạn ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ trong ngày 27/7

27/07/2017 - 08:32

PNO - Hàng vạn nén hương, ngọn nến đã được thắp lên tại các nghĩa trang tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), nhiều ngày qua, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào nhằm tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào nằm ở thị trấn miền núi Anh Sơn (Nghệ An) được xây dựng từ năm 1976 với diện tích gần 7ha. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào anh em. Nghĩa trang là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn.
Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Sở Du lịch Nghệ An cùng huyện Anh Sơn cũng đang xúc tiến đưa Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào trở thành điểm du lịch tâm linh đầu tiên của Nghệ An trong thời gian tới. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, du khách biết được nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đây cũng là nơi về nguồn, tri ân, báo công...
Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Nhiều ngày qua, hàng ngàn người từ khắp nơi cũng nườm nượp đổ về khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, tri ân các nữ liệt sỹ thanh niên xung phong.
Hang van ngon nen tri an cac anh hung, liet sy trong ngay 27/7
Trưa ngày 24/7/1968, Tiểu đội 4 TNXP (thuộc Đại đội 2, Tổng đội TNXP 55 của tỉnh Hà Tĩnh) gồm 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom và sửa đường thông xe sau các đợt ném bom của máy bay địch. Đến 17h cùng ngày, một quả bom đã rơi trúng cửa hầm nơi các cô trú ẩn khiến tiểu đội nữ TNXP hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI