Hà Nội dựng nhiều rào chắn cứng, người dân vẫn liều mình “thông chốt”

07/09/2021 - 16:58

PNO - Để tăng cường hạn chế người dân ra đường, Hà Nội đã lập nhiều rào chắn cứng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn liều lĩnh vượt rào đi lại.

 

1
Nhằm hạn chế người dân ra đường, nhiều địa phương của Hà Nội đã lập rào chắn cứng trên các tuyến đường ra vào khu vực đông dân cư.
2
Việc lập rào chắn cứng cũng để giảm nhân lực trực chốt khi hình thức này không  hiệu quả do nhiều người dân vẫn cố tình không chấp hành.
3
Tại xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, Hà Nội), lực lượng chức năng đã dựng cửa cố định tại các lối ra vào và thường xuyên khóa lại.
Phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) cũng đã dựng rào để ngăn vùng xanh, vùng đỏ.
Phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) cũng dựng rào để ngăn vùng xanh, vùng đỏ.

 

4
Tuy nhiên, một số người dân tại phường Cổ Nhuế 2 vẫn tìm đủ mọi cách để vượt rào, thông chốt.

 

5
Lực lượng chức năng đã tìm nhiều cách, thậm chí mắc cả dây thép gai, để ngăn cản việc đi lại của người dân.

 

6
Tuy nhiên vẫn không ngăn nổi tình trạng người dân vượt rào để... đi chợ.

 

7
Những người dân sống tại đây cho biết, do chợ ở ngay sau rào chắn nên việc phải di chuyển một vòng theo kiểu "gần nhà xa ngõ" rất bất tiện.

 

8
Chính vì vậy, nhiều người đã chọn giải pháp vượt rào, thông chốt để mua bán, trao đổi hàng hóa.

 

9
Tại một số địa điểm ở huyện Thanh Trì, Hoàng Mai vẫn xuất hiện tình trạng người dân vượt rào cứng khi không có sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI