Góp phần ngăn chặn môi giới kết hôn trái phép

27/04/2014 - 09:43

PNO - PN - Sau khi được Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, ngày 1/4/2014, Trung tâm (TT) Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình (HN & GĐ) TP.HCM thuộc Hội LHPN TP đã chính thức đi vào hoạt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Gop phan ngan chan moi gioi ket hon trai phepPV: Bà có thể cho biết mục đích thành lập TT?

- Bà Nguyễn Thị Liên Hiệp: TT được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, giúp hoạt động hỗ trợ kết hôn đúng quy định của pháp luật. TT giúp bảo vệ các quyền công dân trong quan hệ HN, nhất là trường hợp phụ nữ (PN) Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, ngăn chặn các hoạt động môi giới kết hôn vì mục đích kinh doanh, vụ lợi, không lành mạnh, góp phần làm cho quan hệ HN phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. TT cũng tư vấn, hỗ trợ cho PN có thêm kiến thức và kỹ năng về tiền hôn nhân, về giới, về quyền của PN.

* TT hỗ trợ gì trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài?

- Tất cả công dân có nhu cầu được tư vấn kết hôn đều được TT hỗ trợ. Cụ thể, TT sẽ tư vấn cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình (GĐ), những vấn đề liên quan đến tâm lý, tình yêu, HN & GĐ, về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; về kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống GĐ và xây dựng các mối quan hệ trong GĐ, về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực GĐ, giáo dục đạo đức, lối sống. Riêng việc kết hôn có yếu tố nước ngoài, TT sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến HN & GĐ có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam; giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về HN & GĐ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, TT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP tổ chức cho các bên kết hôn tham gia các lớp học ngôn ngữ, kiến thức về phong tục, tập quán, văn hóa, nữ công gia chánh, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống GĐ, pháp luật về HN & GĐ, về việc nhập cư của nước mà đương sự dự định kết hôn với công dân nước đó...

* Lợi ích của công dân khi đến tư vấn tại TT?

- Điều có lợi đầu tiên là công dân sẽ không phải mất nhiều tiền. Thứ hai là công dân không phải đi lại nhiều lần khi làm hồ sơ đăng ký kết hôn. Nếu có nhu cầu họ sẽ được thực hiện các dịch vụ hoàn toàn miễn phí như: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét nghiệm HIV, khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

* Những trường hợp kết hôn với người nước ngoài bắt buộc phải có sự tư vấn từ TT?

- Trong trường hợp việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu đương sự thuộc một trong các trường hợp sau thì phải đến TT để được tư vấn, hỗ trợ: hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuổi trở lên; người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam; hai bên chưa hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau, không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về HN & GĐ của mỗi nước.

TT tư vấn, hỗ trợ cho mọi đối tượng khi có yêu cầu, không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu.

* Xin cám ơn bà!

Lê Uyên Phương (thực hiện)

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình TP.HCM thuộc Hội LHPN TP đặt tại số 71 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3. ĐT: 08.38207585,email: htkhtphcm@yahoo.com.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI