Dự kiến cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển sinh nhiều đợt, tự xác định chỉ tiêu

08/04/2026 - 10:42

PNO - Quy chế tuyển sinh dự kiến cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển sinh nhiều đợt trong năm và tự đưa ra chỉ tiêu phù hợp.

Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục năm 2025, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm thay thế Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH trước đây.

Theo đó, Thông tư mới ban hành kèm Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp. Quy chế quy định rõ việc tổ chức tuyển sinh ở các trình độ đào tạo gồm sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và trung học nghề.

Đáng chú ý, thời gian tuyển sinh được thiết kế linh hoạt, cho phép các cơ sở tổ chức tuyển sinh 1 hoặc nhiều đợt trong năm đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Riêng trình độ trung học nghề sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cấp THPT.

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được  tuyển sinh nhiều đợt trong năm và tự đưa ra chỉ tiêu phù hợp - Ảnh: NL
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển sinh nhiều đợt trong năm và tự đưa ra chỉ tiêu phù hợp - Ảnh: NL

Về đối tượng tuyển sinh, dự thảo quy định cụ thể điều kiện dự tuyển theo từng trình độ đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tốt nghiệp tương ứng. Đồng thời, mở rộng đối tượng như người đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài có nhu cầu học tập tại Việt Nam.

Dự thảo cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động lựa chọn hình thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển được quy định theo hướng đơn giản, đa dạng hóa hình thức nộp hồ sơ, từ trực tiếp đến trực tuyến.

Một điểm mới đáng chú ý là quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Theo đó, các cơ sở được trao quyền tự chủ trong việc xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề đào tạo, dựa trên năng lực thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng, nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị cũng được linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu giữa các ngành, nghề và trình độ trong cùng nhóm đào tạo.

Việc ban hành quy chế mới được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tăng tính chủ động cho các cơ sở đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học nghề và thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI