Giảm giá 50% các loại nước uống, phố Tây Bùi Viện vẫn đìu hiu

09/09/2020 - 09:57

PNO - Các quán bar, hàng quán tại phố Tây Bùi Viện (TPHCM) phải cắt giảm nhiều nhân viên dù đã được hoạt động trở lại bình thường, do lượng khách ít ỏi.

Sau một tháng ngưng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, 18g ngày 7/9 phố Tây Bùi Viện được mở cửa kinh doanh trở lại. Song, các quá bar, club trên con phố nổi tiếng đông đúc vẫn rơi vào cảnh đìu hiu, lay lắt.

Được mệnh danh là "phố Tây", nhưng mấy ngày qua các hàng quán ở phố Bùi Viện chủ yếu phục vụ khách trong nước, khách nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một chủ nhà hàng trên đường Bùi Viện cho biết, để kích cầu, nhà hàng đã cho giảm giá 50% bia và các loại thức uống khác theo khung giờ, tuy nhiên vẫn ế ẩm. Vì thế, hầu hết các hàng quán đều phải cắt giảm đội ngũ nhân viên.

Hình ảnh ghi nhận tại phố Tây Bùi Viện tối 8/9:

Nhà Hàng Trâu Say Mê đã phụ vụ khách trở lại, nhưng vẫn không nhiều khách đến vui chơi
Nhà hàng Trâu Say Mê đã mở cửa trở lại nhưng vắng khách

 

Người dân thành phố dường như vẫn còn e ngại khi lui đến các điểm tập trung đông người, đặc biệt là bar, club tại Bùi Viện, nơi quy tụ nhiều khách thập phương
Người dân thành phố dường như vẫn còn e ngại khi lui tới các điểm tập trung đông người
Một nhà hàng được trang trí sang trọng, tuy nhiên không một khách nào ghé đến
Một nhà hàng được trang trí sang trọng, tuy nhiên không một khách nào ghé đến
Các nhân viên phục vụ, chào mời khách vẫn đứng thảnh thơi khi lượng khách đỗ về đây vui chơi không nhiều
Các nhân viên phục vụ đứng đợi khách để chào mời
Trái ngược với tiếng nhạc sôi động, lượng khác tại quá này vẫn lay lắt cầm chừng
Dù mở nhạc sôi động để xua đi không khi trầm lắng nhưng lượng khách đến quán vẫn thưa vắng
Tuyến phố Bùi Viện đìu hiu, không còn cảnh nhộn nhịp, chen chút như trước đây
Tuyến phố không còn cảnh nhộn nhịp, chen chúc như trước đây
Phần lớn các nhà hàng, quán ăn tại đây đều ế ẩm
Phần lớn các nhà hàng, quán ăn tại đây đều ế ẩm

Một vài nhà hàng có tiếng vẫn còn giữ được khách, nhưng với số lượng èo uột, không mất khởi sắc

Một vài nhà hàng có tiếng vẫn còn giữ được khách, nhưng quá ít
Các hàng quán lâm vào tình trạng chung là ế ẩm
Ế ẩm là tình trạng chung của các hàng quán ở đây 
Các em nhỏ biểu diễn xiếc lửa, nhưng cũng không được mấy người quan tâm.
Các em nhỏ biểu diễn xiếc lửa để thu hút khách, nhưng cũng không được du khách quan tâm.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI