Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

08/04/2021 - 10:12

PNO - Ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Ông Nguyễn Kim Sơn là người kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
Ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 

Trong số 12 chức danh vừa được phê chuẩn, ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966. Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông là Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn học, từng là cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn... Từ năm 2016 tới nay, ông là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ngoài ra, Quốc hội cũng phê chuẩn các Bộ trưởng, trưởng ngành dưới đây:

Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Tiến sĩ Khoa học quân sự. Năm 2010, ông Phan Văn Giang là Tư lệnh Quân đoàn 1, Năm 2014, ông được phong quân hàm Trung tướng, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Từ năm 2016, ông Phan Văn Giang là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công thương. Ông sinh năm 1965, quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Hồng Diên từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Từ tháng 5/2020, ông Diên được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Hồ Đức Phớc làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông sinh năm 1963, quê quán xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Phớc từng làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Phớc được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hồ Đức Phớc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông sinh năm 1976, quê ở TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông từng công tác tại Trường đại học Kiến trúc TPHCM, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 10/2015 - 10/2020, ông Nghị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông sinh năm 1962, quê ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ông Sơn từng có thời gian công tác tại Học viện Ngoại giao, trước khi làm Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Singapore từ năm 2000-2003. Sau đó, ông Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại (Bộ Ngoại giao). Từ năm 2009 đến nay, ông Sơn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn từng là Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU). 

Ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê ở xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông từng là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đến cuối tháng 9/2020, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Ông sinh năm 1961, quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị từ tháng 9/2015 - 7/2020. Từ tháng 7/2020, ông Hùng được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bà Trà sinh năm 1964, quê ở xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bà xuất thân là giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Bà từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Yên Bái như Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Trần Văn Sơn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông sinh năm 1961, quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định. Ông Trần Văn Sơn từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau đó được điều động, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, rồi làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Đến tháng 10/2020, ông Sơn giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông sinh năm 1963, quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Ông từng làm Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, sau đó lần lượt giữ các chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông sinh năm 1973, quê ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, sau đó trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở huyện Sa Pa. Ông Hầu A Lềnh cũng từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Minh Quang

 
TIN MỚI