Giải cứu thành công 1 thiếu nữ bị bắt qua biên giới

11/04/2013 - 08:35

PNO - Bộ đội Biên phòng Hà Giang phối hợp với Công an-Biên phòng nước bạn giải cứu được Vàng Thị Ch, bị bắt cóc sang Trung Quốc, và đưa về nước an toàn.

 Trung tá Hà Văn Nga, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên - Hà Giang) cho biết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với lực lượng Công an-Biên phòng nước bạn đã tổ chức giải cứu thành công thiếu nữ bị bắt cóc sang Trung Quốc, đưa về nước an toàn.

Nạn nhân là Vàng Thị Ch, sinh năm 1994, dân tộc H'Mông, thường trú tại thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ).

Hồi 11 giờ ngày 10/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy tiếp nhận đơn trình báo của gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ) với nội dung: Con của họ là cháu Vàng Thị Ch khi đang làm công việc ở nhà, bất ngờ bị kẻ xấu dùng thuốc mê bịt miệng và đưa đi sang Trung Quốc từ ngày 27/3.

Sau đó, có người quen của gia đình đã nhìn thấy nạn nhân Vàng Thị Ch đang ở bên Trung Quốc, gia đình đã đến trình báo và nhờ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy giúp đỡ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn hai giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, chiều 10/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với lực lượng Công an-Biên phòng Trung Quốc xác minh được Vàng Thị Ch đang bị giam giữ ở trấn Ma Ly Pho, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sau khi giải cứu thành công, Công an Trung Quốc đã bàn giao nạn nhân Vàng Thị Ch cho Đồn Biên phòng Thanh Thủy qua Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy đã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, bàn giao nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình.

Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết để góp phần đẩy lùi nạn mua bán người trên tuyến biên giới Việt-Trung, từ đầu năm 2013, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã phối hợp với các ngành chức năng, các hội, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống; tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI