Giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè

16/07/2023 - 17:08

PNO - Trái với tình trạng tăng giá, khan hiếm vé dịp hè mọi năm, giá vé máy bay trong nước hiện khá thấp, nhiều chặng còn được các hãng khuyến mại, giảm giá.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, sáng 16/7, trên các website đặt vé máy bay, ứng dụng đặt vé hàng không, du lịch giá vé máy bay nhiều chặng khởi hành từ TPHCM, Hà Nội đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Vinh, Phú Quốc… chỉ hơn 500.000 đồng. Mức giảm tương đương hơn 30-40% so với cùng kỳ năm 2022.

Chẳng hạn, vé Vietjet Air chặng TPHCM - Phú Quốc (1 chiều) dù có đặt trước ngày khởi hành 1 ngày cũng chỉ có giá 701.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí). Vé Vietravel Airlines cũng chỉ cao hơn mức này 10.000 đồng. Vé Vietnam Airlines có giá từ 800.000 đồng. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm 2022, giá vé (1 chiều) chặng TPHCM - Phú Quốc của Vietjet Air rẻ nhất cũng từ 1,8 triệu đồng.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không năm nay thấp hơn so với nhận định của các hãng bay. Khách hàng xếp hàng dài vào làm thủ tục soi chiếu an ninh tại ga đi quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 17/6/2023. Ảnh: Quốc Thái
Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không năm nay thấp hơn so với nhận định của các hãng bay - Ảnh: Quốc Thái

Tương tự, giá vé (1 chiều) chặng Hà Nội - Phú Quốc cùng thời điểm này năm ngoái không dưới 2 triệu đồng, nhưng hiện tại chỉ còn trên dưới 1 triệu đồng. 

Giá vé chặng TPHCM - Cam Ranh/Đà Lạt/Đà Nẵng nếu đặt mua ngày 16/7, khởi hành ngày 17/7 cũng chưa tới 1 triệu đồng. Khách có thể lựa chọn bay với Vietnam Airlines và Vietjet Air với giá khoảng từ 647.000 đồng. Giá vé các chặng TPHCM - Hà Nội, Vinh, Huế khởi hành giữa cuối tháng 7 cũng chỉ từ 1 - 1,5 triệu đồng (tùy hãng bay). Trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, giá vé các chặng này bình quân từ 2,6 - 5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Ngược lại, giá vé các chặng bay quốc tế khởi hành từ TPHCM - Thái Lan/Singapore hiện đang cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, TPHCM - Bangkok có giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng (1 chiều) cho khách bay với AirAsia, đã tăng từ 300.000 - 500.000 đồng/vé (năm ngoái khoảng 1,2 triệu đồng). Cũng ở chặng trên, giá vé Thai Smile là từ 2,1 triệu đồng (1 chiều).

Nhu cầu đi lại thấp được cho là nguyên nhân khiến giá vé máy bay hè 2023 giảm. Hiện các hãng bay đã tung nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để hút khách.

Đầu tháng 7, Vietjet Air tung 2 triệu vé máy bay nội địa và quốc tế với giá vé giảm 77%, thời gian bay linh hoạt từ 1/8/2023 - 31/3/2024. Bamboo Airways bán vé chỉ từ 99.000 đồng cho tất cả các đường bay nội địa của hãng, với thời gian bay từ 16/8 - 31/12/2023.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện các hãng hàng không đều xây dựng kế hoạch tăng chuyến dịp cao điểm hè năm 2023 (tính từ 1/6 - 2/9) so với lịch bay thường lệ, tập trung vào các đường bay đến các điểm có nhu cầu du lịch lớn như từ TPHCM và Hà Nội đến Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, Tuy Hòa… Trong đó có nhiều đường bay kết nối các điểm du lịch như Vinh - Phú Quốc/Cam Ranh, Thanh Hóa - Phú Quốc, Cần Thơ - Đà Lạt…

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, thị trường hàng không nội địa Việt Nam dự kiến tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2019, với sản lượng từ 3,5 - 3,7 triệu khách/tháng (các tháng 6, 8) đến 4,2 - 4,5 triệu khách vào tháng 7.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI