Giá vàng và chứng khoán tiếp tục phục hồi

11/03/2026 - 10:12

PNO - Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá vàng và chứng khoán trong nước đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 11/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, so với cuối ngày hôm qua (10/3), cả giá mua và giá bán đều tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, nếu mua vàng SJC rồi bán ngay, người dân sẽ lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua - bán.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC 1-5 chỉ cũng tăng tương ứng 1,1 triệu đồng, lên mức 183,9 - 186,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc lại quay đầu giảm nhẹ khoảng 20.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 3.354.000 - 3.456.000 đồng/lượng.

Giá vàng lên 187 triệu đồng/lượng - Ảnh: Quốc Thái
Giá vàng lên 187 triệu đồng/lượng - Ảnh: Quốc Thái

Diễn biến tăng của vàng trong nước hoàn toàn trùng khớp với xu hướng thế giới. Sáng nay, giá vàng quốc tế đã tăng vọt thêm 120 USD so với hôm qua, lên mức 5.212 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỉ giá Vietcombank (1 USD = 26.311 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 165,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn tới 21,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra trong nước.

Không chỉ vàng, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận sự phục hồi. Sau phiên "bốc hơi" hơn 114 điểm hôm 9/3, VN-Index đã đóng cửa phiên 10/3 ở mức 1.676 điểm, tăng gần 24 điểm (tương đương 1,45%). Dù chưa lấy lại được toàn bộ số điểm đã mất, nhưng đây là tín hiệu tích cực giúp nhà đầu tư phần nào lấy lại niềm tin.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức rất cao khi có tới hơn 1,72 tỉ cổ phiếu được sang tay trên sàn HoSE, tương ứng giá trị giao dịch hơn 45.300 tỉ đồng. Điểm sáng đáng chú ý là khối ngoại sau 5 phiên liên tiếp bán ròng đã quay lại mua ròng hơn 1.050 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Dòng tiền đổ vào nhóm ngân hàng mạnh mẽ, trở thành trụ đỡ chính giúp thị trường bật tăng. Hàng loạt mã ngân hàng lớn như STB, MBB, ACB tăng kịch trần hoặc gần trần (từ 6,68% đến 6,91%), trong khi các "ông lớn" như CTG và VCB cũng tăng trên 5%.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí lại chìm trong sắc đỏ với mức giảm mạnh. BSR, PVS, PLX, PVT đồng loạt giảm từ 6% đến 8%, thậm chí OIL còn giảm tới 12,61%.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính đến từ việc giá dầu thế giới đã hạ nhiệt. Trước đó, có thời điểm vọt lên ngưỡng 118 USD/thùng, giá dầu hiện đã quay về quanh mốc 85-90 USD/thùng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá dầu đi xuống.

Việc giá dầu hạ nhiệt nhanh chóng xuất phát từ những tín hiệu cho thấy căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt, giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu ổn định, tâm lý nhà đầu tư trên cả thị trường vàng và chứng khoán cũng tích cực hơn, dòng tiền bắt đầu quay trở lại.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI