Giá vàng lại tăng mạnh, vượt 55 triệu đồng/lượng

02/04/2021 - 09:34

PNO - Sau khi 3 ngày giữ mốc 54,5 – 54,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng lại tăng giá trở lại ngưỡng hơn 55 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 2/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 54,7 – 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cùng thời điểm một ngày trước đó, giá vàng đã tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn so với cuối phiên giao dịch chiều qua, giá vàng tăng thêm 250.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán.

Tại một số công ty khác như PNJ, DOJI, hiện cùng niêm yết ở mức 54,7 – 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), cùng tăng thêm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra.

Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.730 USD/ounce, so với phiên giao dịch cuối ngày 1/4 giá vàng vẫn giữ nguyên giá. Nhưng so với buổi sáng ngày 1/4 giá vàng đã tăng thêm 30 USD/ounce.

Sau ba ngày giảm, giá vàng quay trở lai mốc trên 55 triệu đồng/lượng
Sau ba ngày giảm, giá vàng quay trở lại mốc trên 55 triệu đồng/lượng

Phillip Streible - chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures nhận định, mặc dù giá vàng được điều chỉnh tăng, nhưng xu hướng của thị trường vàng vẫn là giảm. Vàng có thể lên 1.740 USD rồi giảm trở lại khi lợi suất lại tăng. Nguyên nhân là do sự kỳ vọng vào chương trình vắc-xin COVID-19 hiệu quả và các gói kích thích kinh tế của Mỹ sẽ giúp nền kinh tế phục hồi. Lúc này, dòng tiền chạy vào chứng khoán sẽ tăng và vào thị trường vàng sẽ giảm. Chỉ số sản xuất của Mỹ hồi tháng 2 đã tăng vọt từ 60,8 lên 64,7%, đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 1983. Các nhà kinh tế học dự báo, trong tháng 3 sẽ có 675.000 việc làm mới được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp từ 6,2% về 6%.

Đặc biệt, các quỹ đầu tư vàng lớn trên thế giới vẫn chưa dừng động thái bán ra. Tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm 31/3 đến rạng sáng 1/4, một số quỹ đầu tư đã bán 3,6 tấn vàng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI