Giá nhà đất tiếp tục tăng dù giao dịch giảm

31/10/2025 - 09:47

PNO - Báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2025 của Bộ Xây dựng cho biết, giá bán nhà chung cư tiếp tục duy trì đà tăng và thiết lập mặt bằng giá mới.

Nguyên nhân, do khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp (giá chủ đầu tư rao bán) căn hộ chung cư tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.

Giá nhà ở tiếp tục bị đẩy lên cao. Ảnh: Bích Trần
Giá nhà ở tiếp tục bị đẩy lên cao. Ảnh: Bích Trần

Giá rao bán trung bình tại một số dự án nổi bật trong quý 3 như sau: Heritage West Lake 140 triệu đồng/m2, 88 Láng Hạ 94 triệu đồng/m2, The Nine Tower 80 - 92 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue 105 triệu đồng/m2

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán trung bình ở ngưỡng cao như: Sun Feliza Suites Cầu Giấy từ 160 - 180 triệu đồng/m2, The Nelson Private Residences từ 130 - 180 triệu đồng/m2

Tại TPHCM, trong quý 3 năm nay, nguồn cung căn hộ chung cư tập trung ở các phân khúc trung cấp và cao cấp. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, một số khu vực trung tâm có mức giá trung bình từ 120 - 150 triệu đồng/m2.

Giá rao bán trung bình tại một số dự án như: Fiato Premier từ 50 - 60 triệu đồng/m2, The 9 Stellars từ 76 - 92 triệu đồng/m2, Paris Hoàng Kim khoảng 88 - 95 triệu đồng/m2, Akari City từ 48 - 58 triệu đồng/m2

Ở phân khúc cao cấp và hạng sang, giá rao bán trung bình tại các dự án: Lancaster Legacy từ 168 - 210 triệu đồng/m2, The Opusk Residence từ 225 - 290 triệu đồng/m2; Grand Manhattan từ 150 - 190 triệu đồng/m2, Empire City từ 142 - 178 triệu đồng/m2

Còn tại các địa phương khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… giá nhà đất cũng có xu hướng tăng nhẹ.

Cùng với đà tăng giá chung cư, giá rao bán trung bình của biệt thự, nhà liền kề cũng tăng nhẹ, mức tăng từ 1 - 3% tùy theo từng dự án.

Tuy giá bán tăng nhưng theo Bộ Xây dựng, tổng lượng giao dịch bất động sản quý 3/2025 có xu hướng giảm so với quý trước.

Cụ thể, quý 3 có khoảng 136.681 giao dịch, bằng 87% so với quý 2/2025 và bằng 96,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý 32.114 giao dịch, lượng giao dịch đất nền 104.567 giao dịch.

Đề nghị các bộ, địa phương thực hiện ngay các giải pháp để kiểm soát giá nhà

Đó là tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền hơn nữa.

Nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của người dân.

Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 đã được Chính phủ giao.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao/thuê đất để sớm hoàn thành các dự án bất động sản, tạo nguồn cung cho thị trường.

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý thị trường theo hướng ổn định, an toàn, bền vững.

Tầm Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI