Giá hoa, trái cây tăng trong ngày rằm tháng Ba

15/04/2022 - 14:14

 

Các mặt hàng xoài, bưởi, cam, quýt, thanh long, dưa hấu, sapoche, đu đủ, chuối... về chợ nhiều, khá chạy hàng do khách mua trái cây cúng rằm tăng cao. Trung bình mỗi khách mua 2 – 3 loại trái cây, từ 1 – 2 kg/loại.
Các mặt hàng xoài, bưởi, cam, quýt, thanh long, dưa hấu, sapoche, đu đủ, chuối... về các chợ hai ngày qua tăng mạnh do nhu cầu mua cúng rằm tăng. 
Lượng hàng về nhiều nhưng giá trái cây các loại vẫn tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Theo người bán, phí vận chuyển thùng hàng 100 kg tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng.
Lượng hàng về nhiều nhưng giá trái cây các loại vẫn tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Theo một số tiểu thương, phí vận chuyển thùng hàng 100kg tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng khiến giá bán tăng nhẹ.
Tại chợ Gò Vấp, trái cây tuyển loại 1 giá cũng khá cao, chênh từ 10.000 – 30.000 đồng/kg so với hàng loại 2, 3. Như: mãng cầu 90.000 đồng/kg; quýt đường 60.000 đồng/kg; thanh long 30.000 đồng/kg; canh sành 40.000 đồng/kg... Chị Hà, bán trái cây ở chợ này hơn 10 năm nay cho biết so với ngày thường thì giá trái cây tăng, nhưng so với cao điểm Tết thì giá trái cây hiện rẻ hơn 50%. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc có thời điểm lên tới 100.000 – 120.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 50.000 – 60.000/kg loại ngon.
Tại chợ Gò Vấp, trái cây loại 1 giá cao hơn từ 10.000 – 30.000 đồng/kg so với hàng loại 2, 3. Như: mãng cầu 90.000 đồng/kg; quýt đường 60.000 đồng/kg; thanh long 30.000 đồng/kg; canh sành 40.000 đồng/kg... Chị Hà, bán trái cây ở chợ này hơn 10 năm nay cho biết so với ngày thường thì giá trái cây tăng, nhưng so với cao điểm Tết thì giá trái cây hiện rẻ hơn 50%. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc có thời điểm lên tới 100.000 – 120.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 50.000 – 60.000/kg loại ngon.
Riêng các loại trái cây ngoại như nho Mỹ, cam Mỹ, cam Ai Cập, táo Gala... thì giá ổn định hơn. Tuy nhiên, táo Gala dịp Tết rồi bị khan hàng, nay có lại nhưng số lượng không nhiều nên giá cũng tăng từ 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg. Cam Mỹ, cam Ai Cập giá từ 80.000 – 100.000 đồng/kg. Nho Mỹ hàng máy bay 250.000 đồng/kg nhưng hiếm, nho vận chuyển bằng container giá chỉ 170.000 đồng/kg nhưng không tươi ngon.
Riêng các loại trái cây ngoại như nho Mỹ, cam Mỹ, cam Ai Cập, táo Gala... giá ổn định hơn. Táo Gala dịp tết rồi bị khan hàng, nay có lại nhưng số lượng không nhiều nên giá cũng tăng từ 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg. Cam Mỹ, cam Ai Cập giá từ 80.000 – 100.000 đồng/kg. Nho Mỹ hàng máy bay 250.000 đồng/kg nhưng hiếm, nho vận chuyển bằng container giá chỉ 170.000 đồng/kg nhưng không tươi ngon.
Các mặt hàng hoa chưng cúng như cúc vàng, cúc tím... cũng tăng 5.000 – 10.000 đồng/bó 10 bông, từ 25.000 – 35.000 đồng/bó (tùy hoa lớn, nhỏ) lên 35.000 – 45.000 đồng/bó. Chị Dương, bán hoa chợ Lê Thị Hồng, quận Gò Vấp giải thích “hoa dịp này hơi khan hàng do trùng dịp Tết cổ truyền Campuchia, hoa được chuyển sang nước này nhiều”.
Các mặt hàng hoa chưng cúng như cúc vàng, cúc tím... cũng tăng 5.000 – 10.000 đồng/bó 10 bông, từ 25.000 – 35.000 đồng/bó (tùy hoa lớn, nhỏ) lên 35.000 – 45.000 đồng/bó. Chị Dương, bán hoa chợ Lê Thị Hồng, quận Gò Vấp giải thích “hoa dịp này hơi khan hàng do trùng dịp Tết cổ truyền Campuchia, hoa được chuyển sang nước này nhiều”.
Ở các điểm bán dạo thì hoa các loại thường rẻ hơn 5.000 - 15.000 đồng/bó so với hoa bán tại sạp. Tuy nhiên, người mua nên chọn kỹ vì thoạt nhìn giống chủng loại hoa nhưng kích cỡ hoa nhỏ hơn.
Ở các điểm bán dạo thì hoa các loại thường rẻ hơn 5.000 - 15.000 đồng/bó so với hoa bán tại sạp. Tuy nhiên, người mua nên chọn kỹ vì cùng chủng loại hoa nhưng kích cỡ hoa nhỏ hơn.
Các điểm bán đậu hủ, nấm các loại cũng hút khách dịp rằm; tuy nhiên giá hai mặt hàng này khá ổn định. Chỉ một số ít điểm bán tăng thêm 500 đồng/miếng đậu lên 4.000 đồng/miếng và tăng 5.000 đồng/100gr nấm rơm từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng...
Các điểm bán đậu hũ, nấm các loại cũng hút khách dịp rằm; tuy nhiên giá hai mặt hàng này khá ổn định. Chỉ một số ít điểm bán tăng thêm 500 đồng/miếng đậu lên 4.000 đồng/miếng và tăng 5.000 đồng/100gr nấm rơm từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng...

Nguyễn Cẩm

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=