Em bé 4 tuổi bị dượng đâm kéo vào hốc mắt, xuyên não

24/12/2020 - 22:01

PNO - Đi nhậu về, thấy bé K. đang chơi, người dượng lấy kéo đâm xuyên hốc mắt gây chấn thương sọ não.

 

Sau phẫu thuật, bé K. đang được theo dõi sát
Sau phẫu thuật, bé K. đang được theo dõi sát

Tối 24/12, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, bệnh viện đã mổ, theo dõi sát tình trạng sức khỏe cho bé trai M.N.C.N.K. (4 tuổi, ở Ninh Thuận) bị vết thương xuyên mắt trái, chấn thương sọ não, tiên lượng rất nặng.

Trước đó, ngày 22/12, bé K. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng chảy nhiều máu, xuất huyết não, hôn mê... Kết quả chụp phim ghi nhận bé bị một vết thương dài từ hố mắt trái xuyên bán cầu não phải, chảy máu não.

Bé K. được sử dụng thuốc chống phù não, dùng kháng sinh, thở máy, truyền máu... 

Tuy nhiên nhận thấy vết thương quá nặng, ngày 23/12 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận chuyển bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Ngay khi bệnh nhi được chuyển đến, ê-kíp bác sĩ bệnh viện lập tức hội chẩn để mổ khẩn cứu bé. Các bác sĩ phẫu thuật đã mở hộp sọ giải áp do chấn thương gây chảy máu não quá nhiều. Sau đó, êkip phẫu thuật vá màng cứng, đặt ống dẫn lưu dịch ra ngoài.

Sau mổ, bé trai 4 tuổi vẫn còn hôn mê, tri giác kém, đang được theo dõi sát, chưa thể nói trước được điều gì.

Theo người nhà bé K., do mẹ của bé bận việc nên gửi bé cho dì ruột trông giúp. Bé K. đang chơi trong nhà thì cùng lúc người dượng đi nhậu về. Trong lúc say rượu, người dượng cầm kéo đâm trúng vào mắt trái bé. Khi phát hiện, người nhà rút kéo ra, đưa bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Phạm An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI