Đường phố Sài Gòn thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm

02/02/2017 - 12:38

PNO - Các tuyến đường cửa ngõ, điểm nóng ùn tắc của TP.HCM như sân bay, bến xe thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017.

Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Ngày 2/2 (mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu năm Đinh Dậu 2017. Người dân khắp nơi đã đổ về TP.HCM bắt đầu đi học, đi làm. Ghi nhận sáng 2/2, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào TP cùng những khu vực "điểm nóng" ùn tắc vẫn thông thoáng, khác hẳn hình nhả kẹt xe những ngày bình thường. Đường Lê Thánh Tôn trước UBND TP.HCM vắng bóng người đi.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Đường hoa Nguyễn Huệ đã được các công nhân dọn dẹp tươm tất sau nhiều ngày trưng bày phục vụ người dân du xuân đón Tết.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Đường Tôn Đức Thắng qua bến Bạch Đằng lưu thông dễ dàng.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Cầu Khánh Hội nố với đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) vắng vẻ hơn ngày bình thường. Con đường này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do lượng xe đầu kéo lưu thông hướng về khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Xa lộ Hà Nội là cửa ngỏ phía Đông TP kết nối khu vực trung tâm với các quận ngoại thành đi Bình Dương và Biên Hòa hôm nay rất thông thoáng. Trong ảnh: xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt Cát Lái.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Đường Trường Chinh, đoạn giáp với Cộng Hòa luôn là điểm nóng ùn tắc do người dân từ các quận 12, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Hóc Môn thường xuyên đổ về trung tâm đi học, đi làm. Hôm nay, con đường huyết mạch này ít xe lưu thông dưới tiết trời dịu mát.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) ngày thường là nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông vào giờ cao điểm vẫn thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Đường Trần Quốc Hoàng theo hướng lưu thông từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP lưu thông dễ dàng dưới bóng mát từ hàng cây công viên Hoàng Văn Thụ.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Bên trong sân bay không còn không khí ồn ào rộn rã những ngày giáp Tết.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Hành khách không còn mệt mỏi với cảnh chờ nhiều giờ để làm thủ tục lên máy bay.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Bên trong bến xe Miền Đông vắng khách đi. Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, thống kê từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, trung bình mỗi ngày tại bến xe có khoảng 1.200 chuyến từ các tỉnh vào bến với khoảng 30.000 hành khách.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Phà Cát Lái dù lượng người trở lại TP.HCM trong ngày đạt khoảng 80.000 hành khách (tăng 70% so với ngày thường) và sẽ tiếp tục ngày mai (3-2) nhưng vẫn đảm bảo lưu thông, không xảy ra cảnh ùn ứ.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Nhiều cửa hàng trên đường Huỳnh Tấn Phát vẫn còn đóng cửa, chưa làm việc ngày đầu năm.
Duong pho Sai Gon thong thoang trong ngay lam viec dau nam
Trong khi đó, nhiều công ty, doanh nghiệp tiến hành cúng khai trương ngày mùng 6 Tết.

Hoàng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI