Đừng để “bộ mặt số” của cơ quan nhà nước bị phủ bụi thời gian

06/09/2025 - 18:45

PNO - Hầu như cơ quan nào, từ trung ương đến cơ sở, đều đã có website. Tuy nhiên, nhiều cổng thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương hiện đang hoạt động trong tình trạng cầm chừng, chiếu lệ.

Chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để triển khai 3 đột phá chiến lược - hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - hướng đến xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân. Trong lộ trình đó, cổng thông tin điện tử - tức website chính thức của các cơ quan nhà nước - phải là một trong những nền tảng cơ bản.

Trên thực tế, hầu như cơ quan nào, từ trung ương đến cơ sở, đều đã có website. Tuy nhiên, nhiều cổng thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương hiện đang hoạt động trong tình trạng cầm chừng, chiếu lệ. Tin tức cũ kỹ, cập nhật thưa thớt, văn bản công khai sơ sài; chuyên mục tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân thì để trống hoặc tồn tại hình thức. Có nơi không công khai lịch hoạt động của lãnh đạo, không có lịch tiếp công dân. Thậm chí, có những website không thể truy cập ổn định, giao diện lạc hậu, bố cục rối rắm, thông tin khó tìm, không hỗ trợ truy xuất thuận tiện trên thiết bị di động.

Đáng nói hơn, những trang web này chính là “bộ mặt số” của một cơ quan trong thời đại chuyển đổi số. Người dân không cần một giao diện cầu kỳ nhưng cần sự cập nhật kịp thời, thông tin rõ ràng, dễ tra cứu, dễ tiếp cận. Đó là nơi họ tìm kiếm thủ tục hành chính, theo dõi hoạt động công vụ, gửi góp ý, phản ánh bất cập và kỳ vọng được phản hồi một cách nghiêm túc, nhanh chóng. Nếu vận hành hiệu quả, cổng thông tin điện tử có thể thay thế vô số cuộc gọi, rút ngắn nhiều lượt đi lại.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và địa giới hành chính như hiện nay, một website được cập nhật đầy đủ, kịp thời có thể giúp người dân biết mình cần làm gì, gặp ai, ở đâu và vào thời điểm nào - thay vì phải dò hỏi, chờ đợi hay đi tới lui nhiều lần. Nó cũng giúp chính quyền nhìn thấy được những điểm nghẽn, những bức xúc lặp đi lặp lại, từ đó điều chỉnh cho sát thực tế hơn.

Việc tồn tại những trang web “để cho có” không chỉ là một biểu hiện hình thức, mà còn là sự lãng phí nguồn lực và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân. Một website bị “phủ bụi” thời gian, không cập nhật, không tương tác, không ai chịu trách nhiệm, thì khó có thể xem là công cụ phục vụ người dân, càng chưa thể hiện đúng diện mạo của nền hành chính hiện đại.

Trong thời đại số, chính quyền không chỉ cần có mặt ngoài đời thực, mà còn phải hiện diện trên không gian mạng một cách năng động, chủ động, tương tác, đối thoại và có trách nhiệm. Cổng thông tin điện tử phải được vận hành như một kênh công vụ thực sự - nơi người dân nhìn thấy chính quyền đang làm việc, đang lắng nghe và sẵn sàng cải thiện.

Giữ cho “bộ mặt số” sống động, tươi mới cũng chính là cách để duy trì, thúc đẩy mạch kết nối thông suốt giữa người dân và bộ máy công quyền trong thời đại công nghệ hiện nay.

Trúc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI