Dự án nâng cấp Quốc lộ ngàn tỉ ngổn ngang vì vướng mặt bằng

16/09/2025 - 09:23

PNO - Sau 3 năm triển khai, dự án nâng cấp, mở rộng, đường huyết mạch đi sang Lào ở tỉnh Nghệ An vẫn còn ngổn ngang vì thiếu mặt bằng.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn km0 - km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) được khởi công từ tháng 9/2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây dựng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn còn ngổn ngang vì thiếu mặt bằng thi công.
Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn km0 - km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) được khởi công từ tháng 9/2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây dựng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn còn ngổn ngang vì thiếu mặt bằng thi công.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4, tính đến ngày 12/9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 54,79/55,4km (đạt 98,9%) cả trái và phải tuyến. Phần còn lại chưa bàn giao khoảng 0,6/55,4km chiếm 1,09% bao gồm 23 đoạn. Diện tích chưa bàn giao mặt bằng tập trung chủ yếu ở xã Diễn Châu, xã Minh Châu…
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4, tính đến ngày 12/9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 54,79/55,4km (đạt 98,9%) cả trái và phải tuyến. Phần còn lại chưa bàn giao khoảng 0,6/55,4km chiếm 1,09% bao gồm 23 đoạn. Diện tích chưa bàn giao mặt bằng tập trung chủ yếu ở xã Diễn Châu, xã Minh Châu…
Mặt bằng được bàn giao không thông suốt nên dự án phải thi công theo kiểu phân khúc, tạo ra những nút thắt “cổ chai” trên tuyến.
Mặt bằng được bàn giao không thông suốt nên dự án phải thi công theo kiểu phân khúc, tạo ra những nút thắt “cổ chai” trên tuyến.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 mang tính cấp bách, với mục tiêu kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam và kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên hành lang vận tải thông thương với Lào.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 mang tính cấp bách, với mục tiêu kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam và kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên hành lang vận tải thông thương với Lào.
Nhiều đoạn được thi công giang dở, bụi bay mù mịt “tra tấn” người đi đường mỗi khi nắng lên.
Nhiều đoạn được thi công dang dở, bụi bay mù mịt “tra tấn” người đi đường mỗi khi nắng lên.
Để sớm hoàn thành dự án, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền các xã khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiến hành đồng thời tuyên truyền và cung cấp hồ sơ cho công an tỉnh, hoàn thành lấy ý kiến thẩm định để tiến hành bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quy định trước ngày 20/9.
Để sớm hoàn thành dự án, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền các xã khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiến hành đồng thời tuyên truyền và cung cấp hồ sơ cho công an tỉnh, hoàn thành lấy ý kiến thẩm định để bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quy định trước ngày 20/9.
Ông Lê Mạnh Hiên - Chủ tịch UBND xã Minh Châu - cho biết, hiện còn 12 hộ dân của xã có đất ảnh hưởng đến dự án Quốc lộ 7 nhưng chưa chấp thuận phương án hỗ trợ bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Hội đồng Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 và xã đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, chậm tiến độ thi công dự án, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và giao thông trên tuyến” - ông Hiên nói.
Ông Lê Mạnh Hiên - Chủ tịch UBND xã Minh Châu - cho biết, hiện còn 12 hộ dân của xã có đất ảnh hưởng đến dự án Quốc lộ 7 nhưng chưa chấp thuận phương án hỗ trợ bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Hội đồng Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 và xã đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, chậm tiến độ thi công dự án, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và giao thông trên tuyến” - ông Hiên nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI