PNO - Nằm "đắp chiếu" hàng năm nay, dự án mở rộng đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã trở thành bãi phế liệu khổng lồ đe doạ sự an toàn của người dân quanh đây.
![]() |
Dự án mở rộng đường Âu Cơ khởi công từ năm 2019 nhằm kết nối trục đường dẫn từ sân bay Quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội. |
![]() |
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện trong năm 2020. Tuy nhiên, nhiều năm nay dự án đã dừng mọi hoạt động và không hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra. |
![]() |
Công trường của dự án cũng không được dọn đi, trả lại mặt bằng và không gian cho tuyến đường Âu Cơ. |
![]() |
Công trường bỏ không trở thành nỗi sợ hãi cho người tham gia giao thông khi đi qua đây bởi rào chắn của dự án bị hư hỏng không khác gì những lưỡi dao sắc nhọn chìa ra đường. |
![]() |
Đây cũng là trục đường có lưu lượng giao thông lớn khi ngày ngày có rất nhiều người qua lại. Vào giờ cao điểm cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc bởi mặt đường bị thu hẹp do công trường tồn tại nhiều năm nay. |
![]() |
Anh Vũ Tài (một người dân thường xuyên đi qua đoạn đường) cho biết, lòng đường đã hẹp mà người dân lại không dám đi sát hàng rào khiến tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên. Anh Tài lo sợ rằng các đoạn tôn sẽ cứa vào người đi đường, gây hiểm họa khôn lường. |
![]() |
Bên trong công trường bỏ hoang hiện nay còn rất nhiều vật liệu xây dựng bỏ không nằm phơi sương, phơi gió. |
![]() |
Công trường hiện vẫn chiếm gần một nửa mặt đường Âu Cơ và trở thành bãi hoang không ai dám bước chân vào. |
![]() |
Rác thải, vật liệu cũ chất đống bên trong thời gian dài khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm. |
![]() |
Người dân sống quanh đây cho biết, họ đang mòn mỏi chờ dự án hoàn thành để trả lại mặt bằng, không gian cho tuyến đường. Đã 2 năm nay không thấy đơn vị nào đến thu dọn hay hoàn thiện dự án. |
Nhật Thanh
Chia sẻ bài viết: |
Nếu có một thứ “hào quang” mà xã hội cần lan tỏa, đó nên là hào quang của tri thức, của minh bạch và của lòng tự trọng.
Cướp là tội. Cướp của người yếu thế như người già, trẻ em, người khuyết tật không chỉ là tội, còn là sự sa đọa đạo đức.
Đừng dùng cơn giận làm đơn vị. Hãy dùng pháp luật, thói quen tử tế và lòng tự trọng.
Vụ việc xảy ra không chỉ là chuyện giữa hai cá nhân, nó nên được xem là lời cảnh tỉnh, rằng lòng nhân từ không thể thay thế cho sự nghiêm minh.
Sau khi cơ quan công an công bố bắt tạm giam Hoàng Hường, nhưng trên TikTok vẫn xuất hiện hàng loạt đoạn clip cho thấy Hoàng Hường đang ngồi nói chuyện.
Chơi game là quyền. Để game chiếm quyền là bi kịch.
Người lớn mang Trung thu vào những nơi vắng trăng để những đứa trẻ ở miền núi hay trong những ngôi nhà mở biết rằng mùa trăng không bỏ quên ai.
Điều quan trọng nhất mà giáo dục cần giữ, không phải là kỷ luật, không phải là thành tích, đó là niềm tin giữa người lớn và trẻ nhỏ.