Đột quỵ trên bàn nhậu, lời cảnh tỉnh từ những cái chết thương tâm

26/07/2025 - 06:30

PNO - Đột quỵ xảy ra trong lúc ăn nhậu đang có xu hướng gia tăng báo động, nhiều bệnh nhân không được sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện quá muộn.

Những trường hợp đau lòng và bài học đắt giá

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất - cảnh báo bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca đột quỵ xảy ra ngay trên bàn tiệc. Điều đáng buồn là nhiều bệnh nhân đã không qua khỏi do không được sơ cứu kịp thời hoặc đưa đến bệnh viện quá muộn, bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu sống.

Bác sĩ Phương Nga chia sẻ về một trường hợp đáng tiếc xảy ra gần đây. Bệnh nhân P.V.K, 48 tuổi, ngụ tại TPHCM, đã gục xuống bàn khi đang uống bia cùng bạn bè vào tối cuối tuần. Dù những người xung quanh đã nhận định anh K. bị đột quỵ, nhưng sự luống cuống, thiếu kiến thức sơ cứu đã khiến họ không biết phải làm gì. Anh K. sau đó được vội vàng đưa đi cấp cứu bằng xe máy.

Tuy nhiên, do không được sơ cứu ban đầu, khi đến bệnh viện, dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để hồi sức và giành lại nhịp tim, anh K. đã rơi vào tình trạng chết não. Với tiên lượng sống đời thực vật và tim sẽ sớm suy, gia đình đã xin cho anh K. về nhà. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân hồi sức được tim nhưng lại bị chết não do bỏ lỡ "thời gian vàng" bởi thiếu sơ cứu ban đầu.

Đột quỵ xảy ra lúc ăn nhậu có xu hướng gia tăng báo động (ảnh Freepik)
Đột quỵ xảy ra lúc ăn nhậu có xu hướng gia tăng báo động - Ảnh: Freepik

Một câu chuyện thương tâm khác là trường hợp của chị H.T.D, ngụ tại TPHCM, người vẫn còn bàng hoàng dù chồng chị đã ra đi được cả tháng. Chị D. nhớ rõ ngày 9/6, khi chồng chị đi ăn cùng đồng nghiệp và không bao giờ trở về. Đến 23 giờ cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ bạn chồng báo tin anh đột quỵ và mất trên đường đưa đến bệnh viện. Gia đình chị D. sững sờ, không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến vậy. Chồng chị vẫn thường xuyên đi nhậu cùng bạn bè, vậy tại sao lần này lại đột quỵ ngay trên bàn nhậu?

Bác sĩ Phương Nga phân tích, rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ, nhưng lại là yếu tố khởi phát rất nguy hiểm. Những nạn nhân đột quỵ khi uống rượu bia thường đã có sẵn các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi cơ thể có những bệnh nền này, việc ăn nhậu với rượu bia, cùng không khí sôi động và cảm xúc mạnh có thể khiến huyết áp tăng vọt, gây vỡ mạch máu não (đột quỵ do xuất huyết não).

Bên cạnh đó, việc uống quá nhiều rượu bia trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ trong một đêm, có thể gây rối loạn nhịp tim, làm tăng nguy cơ đột quỵ do nhồi máu (tắc mạch máu não). Hơn nữa, rượu gây mất nước, kết hợp với việc nhảy múa, ca hát trong thời tiết nóng bức dễ khiến máu trong cơ thể bị cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây đột quỵ. Không chỉ vậy, trong các buổi ăn nhậu, thói quen hút thuốc lá phổ biến càng làm tăng thêm mối nguy hiểm, vì rượu và thuốc lá có thể làm co thắt mạch máu, dẫn đến thiếu máu não.

Phòng tránh và xử trí đột quỵ khi tiệc tùng

Để tránh đột quỵ khi tham gia tiệc tùng, đặc biệt là khi có sử dụng rượu bia, Bác sĩ Phương Nga khuyến cáo mọi người cần uống rượu bia một cách có kiểm soát, uống chậm và uống ít.

Giới hạn an toàn được khuyến nghị là nam giới không nên uống quá 2 ly chuẩn/ngày, và nữ giới không quá 1 ly chuẩn/ngày. Một ly chuẩn tương đương 330ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh. Cần ăn uống đầy đủ trước khi uống rượu bia để làm chậm quá trình hấp thu bia rượu.

Hãy uống nhiều nước, nên uống ly rượu xen kẽ với một ly nước lọc hoặc nước điện giải để giúp cơ thể tránh mất nước và thận đào thải độc tố nhanh hơn. Ngoài ra, mọi người cần tránh hút thuốc lá và hạn chế gắng sức nhảy múa quá mức trong bữa tiệc. Người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý kiểm soát bệnh lý của mình, tái khám và tuân thủ thuốc men theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Quan trọng nhất, khi tiệc tùng mà thấy người xung quanh có các dấu hiệu đột quỵ như đau đầu dữ dội đột ngột, tê yếu một bên tay chân, méo miệng, nói khó, choáng váng, nhìn mờ, cần lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trong trường hợp nạn nhân gục xuống, hôn mê, cần nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu sống như nhịp tim và hơi thở. Nếu không thấy nhịp tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức. Nếu không thấy thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt) để duy trì sự sống cho người bệnh.

Việc chỉ ngồi chờ xe cấp cứu hoặc tự ý ôm vác bệnh nhân đi bệnh viện mà không sơ cứu sẽ bỏ lỡ “thời gian vàng” quý giá để cứu mạng họ, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như tử vong hoặc chết não.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI