Đổi môn học lựa chọn cuối năm lớp 10: Không phải muốn là được

31/05/2023 - 09:34

PNO - Trường THPT tại TPHCM đã ban hành kế hoạch hỗ trợ học sinh khối 10 có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. Việc chuyển đổi đi kèm với nhiều ràng buộc…

 

Các trường THPT đưa điều kiện ràng buộc khi học sinh khối 10 có nguyện vọng chuyển môn học lựa chọn
Các trường THPT đưa điều kiện ràng buộc khi học sinh khối 10 có nguyện vọng chuyển môn học lựa chọn (Ảnh minh họa)

Chỉ chuyển đổi khi sĩ số lớp còn đủ tiếp nhận

Trước khi có nguyện vọng đăng ký chuyển lớp môn học lựa chọn vào thời gian hè, phụ huynh, học sinh khối 10 Trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) phải tham khảo bảng sĩ số lớp học. Chỉ những lớp sĩ số dưới 45 học sinh/lớp, nhà trường mới sắp xếp tiếp nhận đơn chuyển đổi.

Thầy Lê Hữu Hân - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa - thông tin, tính đến thời điểm kết thúc năm học 2022-2023, chỉ các lớp 10 Xã hội 2, Xã hội 3, Tự nhiên 2 là còn đủ khả năng tiếp nhận thêm học sinh do sĩ số lớp học dưới 45 em/lớp. Như vậy, nhà trường chỉ tiếp nhận đơn chuyển môn học lựa chọn của học sinh có nguyện vọng chuyển sang các lớp này. 

“Khi có nguyện vọng chuyển đổi môn học, phụ huynh học sinh phải làm đơn và cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng chương trình môn học mới. Nhà trường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các em tự học trong thời gian từ ngày 1/6 - 15/7. Tổ trưởng bộ môn có học sinh đăng ký chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập sẽ xây dựng hướng dẫn nội dung, cách thức học tập; cách thức, hình thức kiểm tra đánh giá đối với học sinh có nguyện vọng chuyển đổi” - Hiệu trưởng Lê Hữu Hân thông tin.

Cũng theo hiệu trưởng này, trong thời gian từ ngày 24-26/7, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh. Để đủ điều kiện chuyển đổi, học sinh phải có điểm kiểm tra đánh giá ở các môn học lựa chọn mới và cụm chuyên đề phải được đánh giá từ đạt yêu cầu trở lên theo quy định.

Tương tự, Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) sẽ nhận đơn xin chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập từ ngày 2/6. Sau thời gian tiếp nhận đơn, ngày 10/6 trường sẽ xếp lớp.

“Nếu lớp học sinh có nguyện vọng chuyển sang có sĩ số quá đông không thể tiếp nhận thêm học sinh cũng không đủ để tách thêm lớp thì nhà trường sẽ trao đổi với học sinh để các em chuyển đổi sang các lớp là nguyện vọng 2, 3 của học sinh - gần với nguyện vọng mà học sinh muốn chuyển đổi. Khi hoàn thành xếp lớp nhà trường tiến hành cho học sinh ôn tập. Tổ trưởng chuyên môn sẽ xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh” - thầy Trần Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận - chia sẻ.

Theo thầy Trần Công Tuấn, khi ôn tập học sinh sẽ tự học là chính, với sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Khoảng cuối tháng Bảy, trường sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào, nếu học sinh đủ điều kiện của môn học thì mới được chuyển lớp.

“Khi học sinh đã chọn môn học mà các em muốn chuyển đổi thì các em phải tự nỗ lực, phụ huynh phải cam kết ngay từ đầu trong đơn để hỗ trợ con em mình. Ngay đầu năm học, nhà trường đã làm rất kỹ công tác tư vấn học sinh chọn môn học lựa chọn nên không có nhiều học sinh chuyển. Năm nay, nhà trường sẽ làm kỹ hơn nữa để phụ huynh học sinh có hướng chọn lựa ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất việc đổi môn học giữa chừng gây ra những khó khăn cho cả học sinh, nhà trường…” - thầy Trần Công Tuấn nói thêm. 

Trường phân công giáo viên hỗ trợ

Các trường THPT đều phân công giáo viên hỗ trợ học sinh có nguyện vọng chuyển đổi
Các trường THPT đều phân công giáo viên hỗ trợ học sinh có nguyện vọng chuyển đổi

Theo kế hoạch, việc ôn tập cho học sinh khối 10 có nguyện vọng chuyển nhóm môn học lựa chọn sẽ được Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) triển khai từ tháng Sáu, kéo dài trong 2 tháng. Học sinh sẽ vào trường ôn tập theo thời khóa biểu, giáo viên sẽ kiểm tra, đánh giá.

Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - cho hay, với thiết kế nhóm môn học lựa chọn khối 10 của trường, nếu có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, học sinh chỉ phải học từ 1-2 môn. 

“Các trường hợp có nguyện vọng chuyển nhóm môn học, nhà trường sẽ trao đổi tư vấn học sinh, phụ huynh. Căn cứ vào sĩ số lớp học còn có thể tiếp nhận được, trường sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh tại trường với sự hỗ trợ, hướng dẫn của giáo viên trong thời gian 2 tháng hè theo thời khóa biểu. Học sinh, giáo viên phải cam kết sẽ nỗ lực tự học, giáo viên chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Sau thời gian học, nhà trường sẽ cho học sinh thực hiện các bài kiểm tra để bồi dưỡng, bổ sung kiến thức phù hợp. Sau khóa học, nếu đảm bảo đủ yêu cầu các em sẽ được xếp vào lớp mới” - cô Bùi Minh Tâm cho biết.

Để giúp đổi môn học lựa chọn của học sinh khối 10 năm học 2022-2023, thầy Hà Thanh An - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự (quận 8) - cho hay, trường phân công giáo viên bộ môn hỗ trợ học sinh học bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới.

Việc đánh giá sẽ được thực hiện vào đầu tháng Bảy, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm soạn đề kiểm tra để đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học.

“Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới và có xác nhận đồng ý, cam kết của phụ huynh. Đặc biệt, ngay cả khi được tiếp nhận sang lớp mới, các em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong suốt năm học tiếp theo vì nhà trường sẽ không giải quyết thêm việc chuyển đổi nữa…” - thầy Hà Thanh An nhấn mạnh.

Không được chuyển quá một lần

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, khi học sinh có nguyện vọng chuyển môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập vào cuối năm lớp 10, nhà trường sẽ tiến hành tư vấn cho phụ huynh học sinh. Quá trình tư vấn cần làm 1 biên bản trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về lợi, hại khi chọn tổ hợp. Đồng thời, phụ huynh học sinh phải làm một bản cam kết tự hỗ trợ bổ sung kiến thức, kỹ năng. Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện không quá 1 lần.

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc, việc 1 học sinh ban đầu chọn xã hội, sau đó chuyển sang tự nhiên thì việc bổ sung kiến thức vào thời gian hè sẽ rất khó khăn, vất vả, dẫn đến nhiều khó khăn cho không chỉ nhà trường mà còn là bản thân các em. Do vậy, học sinh và phụ huynh phải được tư vấn kỹ càng…

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI