Độc đáo tam giác mạch nở hoa giữa lòng Sài Gòn

31/01/2018 - 00:00

PNO - Tam giác mạch - loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, được chị Võ Hà Anh Tú - chủ vườn hoa tại TP.HCM trồng thành công, khiến các bạn trẻ thích thú đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Hoa tam giác mạch vốn là loài hoa hoang dã, thường mọc ở các cao nguyên có khí hậu lạnh như miền Bắc. Vì vậy, việc giữa lòng Sài Gòn xuất hiện loài hoa này khiến bao người tò mò.
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Chị Võ Hà Anh Tú chia sẻ: "Hoa tam giác mạch nở ở vườn tôi cũng không khác gì hoa ở vùng núi phía Bắc, khí hậu của Sài Gòn cũng phù hợp với loài hoa này nếu biết cách chăm sóc chu đáo và chăm bón kỹ lưỡng".
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Vườn hoa tam giác mạch nằm ở ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, dọc bên bờ sông Sài Gòn. Đây là vườn hoa chị Tú trồng thử nghiệm để phục vụ cho Tết Nguyên đán.
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Hoa tam giác mạch trồng 2 tháng là có thể nở, ban đầu khi hoa nở sẽ có màu trắng, về sau sẽ chuyển sang màu hồng.
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Rất nhiều bạn trẻ tìm đến và cảm thấy thích thú khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hoa tam giác mạch mà không cần phải ra tận miền Bắc xa xôi.
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Khoảng 1 tháng nay, nhiều người tìm đến vườn nhà chị Tú để ngắm hoa, chụp ảnh.
Doc dao tam giac mach no hoa giua long Sai Gon
Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm lí tưởng cho những bức ảnh sống ảo đẹp lung linh của giới trẻ Sài Gòn.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI