Doanh thu phòng vé ‘Ký sinh trùng’ tăng vọt sau chiến thắng tại Oscar

13/02/2020 - 10:27

PNO - Cùng với lượng DVD bán ra, hệ thống rạp chiếu tại một số quốc gia ghi nhận con số khủng dành cho ‘Ký sinh trùng’ hậu chiến thắng lẫy lừng tại Oscar.

Ngay sau khi giành được 4 giải Oscar gồm: Kịch bản, Đạo diễn, Phim quốc tế Phim hay nhất, bản DVD của Ký sinh trùng (tựa gốc: Parasite) được săn lùng liên tục. Nhưng không chỉ DVD, nhiều hệ thống rạp chiếu phát hành chính thức hoặc đưa phim trở lại, doanh số từ việc bán vé liên tục gây bất ngờ.

Một ngày sau lễ trao giải Oscar, Ký sinh trùng đã thu được hơn 501.000 USD (tăng 213% so với số liệu cùng ngày vào tuần trước) tại các rạp chiếu của Mỹ, phá kỷ lục cho phim nói tiếng nước ngoài có phần mở màn phòng vé cuối tuần ấn tượng. Với doanh thu này, Ký sinh trùng tăng từ vị trí thứ 12 lên thứ 4 trong danh sách phim.

Theo Deadline, trong tuần này, lượng người xem đặt vé trên trang web bán vé Fandango đã tăng 443% so với tuần trước. Dịch vụ phát trực tuyến Fandango cũng báo cáo mức tăng 468% cho lượt xem Ký sinh trùng trong tuần.

Hình ảnh nhà vệ sinh được đặt trên cao đầy tính ẩn dụ của đạo diễn Bong Joon Ho.
Hình ảnh nhà vệ sinh được đặt trên cao đầy tính ẩn dụ của đạo diễn Bong Joon Ho

Hiện tại, Ký sinh trùng đang được chiếu trên 1.000 rạp ở Mỹ. Neon, nhà phân phối chính của phim tại thị trường, đang lên kế hoạch bổ sung thêm suất chiếu ở 1.000 rạp vào cuối tuần này. Tổng doanh thu tại Mỹ của phim đang ở mức 36 triệu USD.

Theo ước tính, phim sẽ đạt được khoảng 45 triệu USD, trở thành phim nói tiếng nước ngoài đạt doanh thu cao thứ 4 tại Mỹ sau Crouching Tiger, Hidden Dragon (tạm dịch: Ngoạ hổ tàng long, phim Trung Quốc), Life Is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp, phim Ý) và Hero (Anh hùng, phim Trung Quốc).

Tại Anh, Ký sinh trùng đã thu được 1,4 triệu bảng. Philip Knatchbull, Giám đốc điều hành của cụm rạp Curzon tại Anh, cho biết: “Ở Anh, việc phát hành Ký sinh trùng khi mọi sự phấn khích với giải thưởng Oscar mà phim đã nhận đang còn, là một giấc mơ đối với bất kỳ nhà phân phối nào”. Với cụm rạp Curzon, 3 ngày sau Oscar, các rạp chiếu đang tăng suất liên tục dành cho Ký sinh trùng. Curzon có kế hoạch tăng suất chiếu Ký sinh trùng từ 136 rạp đầu tuần lên 430 rạp vào cuối tuần này.

Trailer phim Ký sinh trùng:

 

Ngoài ra, các rạp chiếu phim độc lập tại Anh đều báo cáo doanh thu Ký sinh trùng đang rất tốt. Một số rạp cho biết doanh thu phim gấp 3-4 lần so với các tựa phim nói tiếng nước ngoài đã từng rất hot trước đây.

Tuy nhiên, Ký sinh trùng vẫn còn cách ngôi vương phim nói tiếng nước ngoài có doanh thu phòng vé cao nhất tại Anh. Bởi, trước đó, theo số liệu thống kê cho thấy The Passion of the Christ (tạm dịch: Cuộc khổ nạn của chúa, phim New Zeland) có doanh thu 11,1 triệu bảng vào năm 2004. Ngoạ hổ tàng long phát hành 2001, thu về 9,4 triệu bảng. Vào năm 2001, Amelie (phim Thuỵ Sĩ) cũng thu về hơn 5 triệu bảng.

Diễm Mi (theo Guardian, Deadline)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI