Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM góp ý hoàn thiện luật để bảo vệ thông tin mật quốc gia

07/10/2025 - 20:44

PNO - Trước yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số, các chuyên gia kiến nghị siết chặt kiểm soát, đồng thời xây dựng khung pháp lý linh hoạt cho các tình huống khẩn cấp.

Chiều 8/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị góp ý cho 3 dự thảo luật: Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị do Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó tư lệnh Quân khu 7 và Phó chính ủy Quân chủng Hải quân Đỗ Văn Yên chủ trì.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật; Luật tình trạng khẩn cấp; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật; Luật tình trạng khẩn cấp; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế - Ảnh: Thanh Tâm

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, sau hơn 5 năm thi hành, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa theo kịp bối cảnh phát triển mới và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Bà nêu rõ, trong các tình huống khẩn cấp như dịch bệnh, thảm họa môi trường, tấn công mạng hay khủng bố, việc thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ, rõ thẩm quyền có thể làm chậm phản ứng của hệ thống.

Theo bà Hòa, việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp là yêu cầu cấp bách nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013, đồng thời khắc phục những bất cập của Pháp lệnh hiện hành. Luật mới cần bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả trong điều hành, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định đời sống nhân dân.

Luật sư Hòa cũng kiến nghị bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong bảo mật và an ninh công nghệ, đặc biệt ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí không người lái (UAV, USV, UGV). Theo bà, việc hợp tác này phải vừa tận dụng được thành tựu khoa học tiên tiến, vừa bảo đảm bí mật tuyệt đối về dữ liệu, nhân lực và thông tin chiến lược quốc gia.

Luật sư Trương Thị Hòa đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Luật sư Trương Thị Hòa đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Đóng góp ý kiến cho Điều 5 của dự thảo Luật, bà Hòa lưu ý việc sử dụng AI trong xử lý thông tin mật tiềm ẩn nhiều rủi ro rò rỉ dữ liệu, ngay cả khi không có chủ ý vi phạm. Do đó, bà đề nghị quy định rõ việc cấp phép, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo liên quan đến thông tin bí mật Nhà nước.

Ở Điều 14, quy định về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật ra khỏi nơi lưu giữ, bà cho rằng cần duy trì nguyên tắc thông báo bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống bảo mật.

Luật gia Phạm Thanh Tuyền - Phó chánh Văn phòng Hội Luật gia TPHCM - thì nhấn mạnh phạm vi quy định về bí mật Nhà nước cần được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất. Bà chỉ rõ, nhiều hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên liên quan trực tiếp đến tài liệu mật như công tác dân tộc, tôn giáo, hay giám sát thu hồi tài sản tham nhũng đều có độ nhạy cảm cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bà cũng lưu ý, trong bối cảnh chuyển đổi số, các cơ quan cần xác định rõ thiết bị, đường truyền an toàn khi xử lý tài liệu mật. “Máy tính có kết nối internet không nên được phép lưu trữ tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước” - bà đề xuất, đồng thời kiến nghị tăng cường cơ chế linh hoạt trong vận chuyển, giao nhận và thu hồi tài liệu mật, bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất.

Ông Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Đỗ Văn Yên - Phó chính ủy Quân chủng Hải quân - phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Kết luận hội nghị, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân Đỗ Văn Yên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến tâm huyết của đại biểu. Ông cho rằng, những đóng góp lần này đã phản ánh được những vấn đề cốt lõi, thực tiễn, góp phần hoàn thiện 3 dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét.

Ông đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổng hợp, phân loại và gửi các ý kiến đến các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trình tại kỳ họp sắp tới, đảm bảo chất lượng, đồng bộ và khả thi trong thực tiễn thi hành.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI