Diễn viên Thái Hòa thắng 2 giải nam chính xuất sắc tại giải Cánh diều vàng 2023

09/09/2023 - 23:20

PNO - Tuy nhiên, vì bận lịch trình cá nhân, Thái Hòa không thể có mặt nhận giải, mà được đạo diễn, đồng nghiệp nhận thay.

 

Diễn viên Thu Trang và Tiến Luật nhận giải

Diễn viên Thu Trang nhận giải Nữ chính xuất sắc, còn diễn viên Tiến Luật nhận giải Nam chính xuất sắc thay Thái Hòa

Tối 9/9, lễ trao giải Cánh diều vàng 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Đó (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đây là lần thứ hai giải được tổ chức tại Nha Trang. Năm ngoái, lễ trao giải cũng tổ chức tại thành phố biển này. 

Hạng mục nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh đều thuộc về phim Con Nhót mót chồng. Diễn viên Thái Hòa (vai ông Xìn) nhận giải Nam chính xuất sắc nhất. Do Thái Hòa bận lịch trình cá nhân, nên diễn viên Tiến Luật đã nhận giải thay anh.

Diễn viên Thu Trang (vai con Nhót) được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thu Trang xúc động cảm ơn giám khảo, BTC giải, đồng thời cảm ơn các thành viên ê-kíp đã giúp bộ phim được khán giả yêu thích, tạo cơ hội cho chị được nhận giải. 

Trước đó, diễn viên Thái Hòa cũng được vinh danh Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình, với vai Mô trong phim Mẹ rơm. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền đã nhận giải thay anh. Còn giải Nữ chính hạng mục này trao cho diễn viên Quỳnh Nguyễn vai Hạnh, phim Đừng làm mẹ cáu.

Diễn viên Thu Trang và diễn viên Thái Hoà Trong phim Con Nhót mót chồng
Diễn viên Thu Trang và diễn viên Thái Hòa trong phim Con Nhót mót chồng

Có 16 phim điện ảnh tranh tài tại giải năm nay. Cánh diều vàng được trao cho phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Khi nhận giải, đạo diễn nói cảm ơn đồng nghiệp đã cùng anh làm phim trong thời điểm khó khăn; cảm ơn nhà tài trợ đã "dám" tài trợ cho phim; cảm ơn khán giả đã yêu thích phim. 

Trong lễ trao giải, phim Tro tàn rực rỡ cũng thắng nhiều hạng mục khác như: nữ phụ điện ảnh xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc, đạo diễn xuất sắc.

Giải Cánh diều bạc ở hạng mục này trao cho phim Nhà bà Nữ (Trấn Thành) và Con Nhót mót chồng (Vũ Ngọc Đãng).

Ê-kíp Phim Tro tàn rực rỡ nhận giải phim điện ảnh xuất sắc nhất
Ê-kíp phim Tro tàn rực rỡ nhận giải phim điện ảnh xuất sắc nhất

Phim truyền hình xuất sắc được trao cho phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Nguyễn Phương Điền nói anh xúc động khi nhận giải vì ê-kíp rất vất vả, gian khổ. 

Giải Cánh diều vàng được định hướng phát triển gắn du lịch với điện ảnh, tạo thương hiệu vững mạnh tầm quốc gia, hướng tới tầm quốc tế. Dịp này, BTC cũng tôn vinh 11 cá nhân gắn bó với giải từ đầu đến nay, 433 nghệ sĩ đã đạt giải trong 20 năm qua. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng trao bằng khen cho Hội Điện ảnh Việt Nam vì những đóng góp cho văn hóa, du lịch địa phương.

*Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, điện ảnh:

- Nam diễn viên phụ truyền hình xuất sắc: Vĩnh Xương (vai Hoàng Đức, phim Đấu trí)

- Nữ diễn viên phụ truyền hình xuất sắc: Đan Lê (vai Mai Ngọc, phim Anh có phải đàn ông không)

- Nam diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc: Phạm Huỳnh Hữu Tài (vai Thái Phong, phim Hạnh phúc máu)

- Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc: NSƯT Hạnh Thúy (vai Loan, phim Tro tàn rực rỡ)

*Các giải về biên kịch, đạo diễn, quay phim mảng phim truyền hình:

- Biên kịch xuất sắc phim truyền hình: Lương Kim Liên, Nguyễn Thị Ngọc Bích (phim Mẹ rơm)

- Đạo diễn xuất sắc phim truyền hình: Trịnh Lê Phong (phim Anh có phải đàn ông không)

- Quay phim xuất sắc phim truyền hình: Trần Kim Vũ (phim Anh có phải đàn ông không)

*Diễn viên triển vọng:

- Diễn viên Nguyễn Thanh Tuấn (vai Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, phim truyền hình Bình minh ở phía trước)

Các diễn viên nhận giải diễn viên phụ truyền hình, điện ảnh xuất sắc nhất
Các diễn viên nhận giải diễn viên phụ truyền hình, điện ảnh xuất sắc nhất

*Các hạng mục về âm nhạc, âm thanh, thiết kế mỹ thuật, quay phim xuất sắc phim điện ảnh:

- Âm nhạc xuất sắc: Đức Trí, Trần Hữu Tuấn Bách (phim Em và Trịnh)

- Quay phim xuất sắc: Nguyễn K'Linh (phim Tro tàn rực rỡ)

- Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Nguyễn Minh Đương (phim Chị chị em em 2)

- Âm thanh xuất sắc: Thu Hằng Vương, Nguyễn Công Minh (phim Mười: Lời nguyền trở lại)

*Biên kịch xuất sắc phim điện ảnh, đạo diễn điện ảnh xuất sắc:

- Biên kịch: Huỳnh Trấn Thành, Nguyễn Ngọc Huyền Trân (phim Nhà bà Nữ). Hari Won nhận giải thay ê-kíp.

- Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (phim Tro tàn rực rỡ)

*Hạng mục công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh:

- Cánh diều vàng: công trình Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình (NXB Hội Nhà văn), của PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú.

*Hạng mục phim khoa học và phim tài liệu:

- Đạo diễn xuất sắc phim khoa học: Trịnh Quang Bách (phim Hố đen)

- Quay phim khoa học xuất sắc: Vũ Trọng Toản, Nguyễn Ngọc Son, Nguyễn Bảo Khánh (phim Sinh tồn)

- Đạo diễn xuất sắc phim tài liệu: Đoàn Hồng Lê (phim Đường đến hòa bình)

- Quay phim xuất sắc phim tài liệu: NSƯT Nguyễn Quang Tuấn (phim Mắt bão)

- Phim khoa học xuất sắc: Hố đen (đạo diễn Trịnh Quang Bách)

- Phim tài liệu xuất sắc: Bẫy (đạo diễn Nguyễn Hồ Trí)

*Hạng mục phim hoạt hình và phim ngắn:

- Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc: Phạm Thị Minh Nguyệt (phim Cô bé tóc xù)

- Họa sĩ chính xuất sắc: NSƯT Lê Bình (phim Tái sinh, Sự tích cây nêu ngày tết)

- Phim hoạt hình xuất sắc: Nguồn cội (đạo diễn - NSƯT Phùng Văn Hà)

- Phim ngắn xuất sắc: Dưới đáy hố (đạo diễn Đinh Vạn Phước Bình, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM)

 

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI