Dịch vụ vận chuyển dịp 30/4 - 1/5: Máy bay kín chỗ, xe tăng giá

19/04/2013 - 10:19

PNO - PN - Vé máy bay khởi hành dịp lễ 30/4 - 1/5 đến những nơi có thế mạnh về du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… gần như đã kín chỗ vào thời điểm này. Trong khi đó, giá vé xe khách dự kiến cũng được các doanh nghiệp (DN) tăng...

Đi du lịch bằng vé thương gia!

Vào trang web bán vé của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) chiều qua (18/4) có thể thấy, những người có nhu cầu đi du lịch vào dịp 30/4 - 1/5 từ TP.HCM hầu như phải mua vé hạng thương gia để đến Đà Nẵng hay Nha Trang. VNA chỉ còn một ít vé hạng phổ thông với mức giá 2,15 triệu đồng (chưa thuế và phí) trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, đi ngày 27/4, chiều về ngày 2/5 cũng trong tình trạng tương tự với mức giá tương đương. Với Hãng hàng không Jetstar Pacific (JPA), chặng TP.HCM - Đà Nẵng đi ngày 27/4, về ngày 1/5 hiện không còn vé. Hãng hàng không VietJet (VJA) cũng gần như hết chỗ ở chặng này trong hai ngày khởi hành nói trên.

Dù nhiều chặng đã hết vé vào thời điểm này, song các hãng hàng không hiện chưa có kế hoạch tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi nghỉ lễ của người dân. Ngoài việc vé máy bay đến những thành phố du lịch khan hiếm, giá khách sạn ba sao trở xuống tại nhiều địa phương cũng đã có dấu hiệu tăng. Theo đại diện Công ty cổ phần du lịch Việt Nam (Vitours), giá phòng ở nhiều khách sạn hạng ba sao trở xuống tại Đà Nẵng có thể tăng khoảng 20-30% trong dịp lễ này.

Dich vu van chuyen dip 30/4 - 1/5: May bay kin cho, xe tang gia

Vé xe khách dự kiến tăng cao

Theo Ban Quản lý (BQL) bến xe Miền Đông, lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ kéo dài đến năm ngày nên dự báo lượng khách sẽ tăng từ 140 - 150% so với ngày thường. Dự kiến từ ngày 26/4, lượng khách sẽ bắt đầu tăng cao kéo dài đến hết ngày 1/5. Trong đó, ngày 27/4, lượng khách sẽ tăng cao nhất, ước tính khoảng 44.000 lượt khách/ngày; các ngày còn lại dao động trên dưới 35.000 lượt khách/ngày. Các tuyến có cự ly ngắn và tập trung nhiều khu du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên sẽ có lượng khách tăng cao nhất. Với lượng khách như trên, ước lượng mỗi ngày bến xe cần khoảng 1.400 - 1.700 chuyến xe để đưa rước khách. Để giải quyết vấn đề này, BQL bến xe Miền Đông đã đề nghị tất cả các DN huy động toàn bộ xe vào bến. Đồng thời, BQL bến xe Miền Đông kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM, chỉ đạo các đơn vị xe buýt sẵn sàng đưa phương tiện vào hỗ trợ bến giải tỏa hành khách khi cần thiết.

Tương tự, theo BQL bến xe Miền Tây, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay lượng khách ước đạt khoảng 49.000 đến 51.000 lượt khách/ngày (tăng hơn gấp đôi ngày thường). Trong hai ngày 27 và 28/4 lượng khách sẽ tăng cao nhất. Trong đó, các tuyến đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau sẽ có lượng khách tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, BQL bến xe Miền Tây sẽ hợp đồng với DN tăng cường thêm 50 xe buýt. Về giá vé đi lại trong dịp lễ năm nay, theo quy định, các DN vận tải có thể tăng tối đa 40% từ ngày 26/4 đến hết ngày 29/4. Tuy nhiên, theo một DN vận tải, do nhu cầu đi lại trong những dịp lễ tăng cao, đặc biệt là 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày, nên giá vé một số tuyến có thể bị một số hãng thu thêm khoảng 20-30% ngoài quy định, đẩy giá vé xe khách tăng đến 60-70%.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Phương Trang cho biết, hãng xe này không tăng giá vé cũng như phụ thu bất cứ khoản nào khác.

Ca Hảo - Phan Trí

Đường sắt tăng cường tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, đơn vị này sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang và ngược lại. Trong đó, dự báo ngày 26 và 30/4 sẽ có lượng khách đi lại tăng cao nhất. Vì vậy, dự kiến ngày 26/4, công ty sẽ chạy tăng cường thêm sáu đôi tàu: SE4, 6, 8, 10, 12, 14 tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Ngày 30/4 chạy tăng cường năm đôi tàu: SE3, 5, 7, 9, 11 tuyến Nha Trang - Sài Gòn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI