ĐH Vinh thông tin vụ "mời giáo viên về vì thù lao thấp": Mỗi bên một kiểu?

14/07/2016 - 06:00

PNO - Ông Nguyễn Xuân Bình – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết những thông tin trên là chưa đúng sự thật.

Trước thông tin một giáo viên chấm thi của cụm thi số 35 tại Trường ĐH Vinh có ý kiến về mức 4.000 đồng/ bài thi cho phần tự luận môn tiếng Anh là thấp và được hiệu trưởng nhà trường "mời về", mới đây, chia sẻ trên Vietnamnet, ông Nguyễn Xuân Bình – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho hay, những thông tin trên là chưa đúng sự thật.

Theo đó, ông Bình cho hay, trong phần thảo luận trước khi thực hiện công tác chấm thi, một giáo viên ở huyện Yên Thành – một trong những giáo viên do sở điều động - đã đứng lên phát biểu rằng "những giáo viên do sở cử đến là đang đi làm thuê cho cụm thi 35. Và các thầy có trả lời rằng, cụm thi 35 đang làm cho toàn xã hội, cho cả nước, cho các trường ĐH khác nữa vì theo quy chế mới, các em chưa đăng ký xét tuyển, chưa biết sẽ là thí sinh của trường nào".

DH Vinh thong tin vu
Trường ĐH Vinh - nơi xảy ra vụ việc.

"Thứ hai là nhà trường không thuê những giáo viên này mà đây là các sở và UBND cử giáo viên cùng tham gia chấm thi với trường đại học vì trách nhiệm chung của ngành. Sau đó, thầy Hiệu trưởng có nói là nếu giáo viên nào cảm thấy không thỏa đáng thì nhà trường có thể tạo điều kiện cho giáo viên tự nguyện đi về. Và giáo viên đó có nói là bây giờ tâm lý em không thể chấm được và trường mở đường cho cậu ấy về", ông Bình kể lại.

Vị trưởng phòng Đào tạo khẳng định, không có chuyện giáo viên chê mức chi 4.000 đồng cho một phần thi tự luận của bài thi tiếng Anh là thấp và cũng không có chuyện nhà trường mời giáo viên về vì chuyện chế độ chính sách như một số báo đưa tin trước đó.

Thế nhưng, phản hồi này từ phía thầy Trưởng phòng đào tạo dường như khác với thông tin ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, chia sẻ trước đó trên báo chí.

Cụ thể, chiều ngày 12/7, trao đổi với VNE, ông Soa cho biết, liên quan đến công tác chấm thi THPT, một giáo viên đã bị... "mời về".

Theo nguồn tin này, công văn của Bộ GD&DT hướng dẫn định mức cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016, đối với bài thi tự luận, mức chi tối đa cho công tác chấm bài là 18.000 đồng/1 bài thi; đối với bài thi trắc nghiệm là 4.000 đồng. Căn cứ vào công văn này, Trường Đại học Vinh đã chi mức tối đa cho cho công tác chấm bài thi tự luận là 15.000 đồng/1 bài thi, phần tự luận trong môn thi Tiếng Anh là 4.000 đồng/bài thi.

Trong phần thảo luận, một nam giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh đang công tác tại một trường học ở huyện Yên Thành (là 1 trong 180 giáo viên được Sở GD&ĐT Nghệ An điều động) đã đứng lên ý kiến và cho rằng mức 4.000 đồng/1 bài thi cho phần tự luận môn Tiếng Anh là thấp.

Theo ông Soa, đáp lại ý kiến này, ông Đinh Xuân Khoa (Hiệu trưởng Đại học Vinh) nói rằng đây không phải là thuê chấm. Nếu ai không đồng ý có thể không làm. Ông Khoa nhấn mạnh việc chấm thi phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Lam Thanh (TH)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI