Dệt sắc hoa trên những cung đường quê

21/01/2026 - 06:39

PNO - Những con đường nông thôn ở các xã phía đông TPHCM trở nên sạch đẹp, xanh mát và rực rỡ sắc hoa là kết quả từ sự chung tay của chị em phụ nữ bằng nhiều cách làm hay.

Hoa nở khắp đường quê

Buổi sáng một ngày, trên tuyến đường Bình Giã - Đá Bạc, Hội LHPN xã Bình Giã cùng các hội viên đã tập trung cải tạo đất, trồng hơn 80 cây hoa hoàng yến dọc 2 bên đường dài hơn 3km. Hội LHPN xã Bình Giã cho biết, hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, hội đã vận động hội viên trồng hoa trên con đường này.

“Việc tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh trước tiên là tạo vẻ đẹp cho nơi mình sống, cho địa phương mình, tiếp đến là góp phần bảo vệ môi trường để mọi nhà được sống trong bầu không khí trong lành. Hẻm sạch đẹp, đường sạch đẹp thì đời sống tinh thần mỗi người sẽ được nâng lên” - bà Huỳnh Thị Như Mai - hội viên phụ nữ xã Bình Giã - nói.

Mô hình “Tuyến đường hoa” của các xã Kim Long, Bình Giã, Châu Đức... tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho vùng nông thôn phía đông TPHCM
Mô hình “Tuyến đường hoa” của các xã Kim Long, Bình Giã, Châu Đức... tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho vùng nông thôn phía đông TPHCM

Tương tự, từ năm 2017 đến nay, các địa phương như Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Ngãi Giao cũng đã triển khai tuyến đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp. Gần 8 năm qua, theo định kỳ, các chị em lại ra quân làm vệ sinh, dọn cỏ và trồng thêm cây, hoa mới. Nhận thấy đây là mô hình đáng để lan tỏa, nhân rộng, hội phụ nữ các xã đã triển khai mở rộng các tuyến đường hoa và phát động hội viên thực hiện “Mỗi phụ nữ một cây xanh”.

Chị Phan Thị Hồng Vân - hội viên phụ nữ xã Bình Giã - nói: “Tôi thấy rất vui vì được chung tay tạo cảnh quan môi trường thoáng mát, sạch đẹp. Những đóng góp nhỏ của mình cùng mọi người sẽ làm cho đường hoa càng thêm dài, xanh, sạch, đẹp”.

Những ngày gần tết, đi trên các tuyến đường hoa ở xã nông thôn mới Nghĩa Thành, chúng tôi ngỡ ngàng bởi sự thông thoáng, sạch đẹp. Bà Trần Túy Phượng - một phụ nữ xã Nghĩa Thành - cho biết, tuyến đường hoa nông thôn được UBND xã triển khai từ tháng 4/2023, dài hơn 1km, với hơn 300 cây hoa hoàng yến. Nhờ hội viên phụ nữ, nông dân phối hợp với các đoàn thể trong thôn dọn vệ sinh, nhổ cỏ, tưới nước, bón phân mỗi tuần mà cây, hoa phát triển tốt, rực rỡ sắc vàng và sạch đẹp như hôm nay.

Đi trên con đường 25, xã Nghĩa Thành, được trải nhựa bằng phẳng, rực rỡ sắc màu, bà Trần Thị Thu Hoa - một cư dân trong xã - tự hào kể: trước năm 2021, con đường này là đường đất, nắng bụi, mưa lầy và ổ gà, ổ voi. Từ khi đường được trải nhựa, phụ nữ vận động trồng hoa và cùng nhau dọn dẹp vệ sinh. Rồi từ đó, bà con theo thói quen tự tham gia chăm sóc, tưới nước cho cây hoa trước nhà. Mỗi người một tay, nhờ vậy cả tuyến đường trở nên sạch sẽ, hoa nở rực rỡ.

Đầu năm 2022, con đường vào thôn Tân Long, xã Kim Long, dài hơn 2km, được đưa vào sử dụng. Để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, Hội LHPN xã Kim Long vận động hội viên, người dân trồng các loại hoa như sao nhái, sam, mười giờ, ngũ sắc… ven 2 bên đường.

Bà Nguyễn Thị Tâm (ở thôn Tân Long) cho biết, con đường này ít người sinh sống nên việc chăm sóc tương đối khó khăn. Thời gian đầu, cứ 3 ngày, hội viên phụ nữ lại phải đẩy nước đi tưới hoa. Giữa năm 2022, một người đã ủng hộ 10 triệu đồng để mua dây và máy tưới. Từ đó, việc chăm sóc đường hoa trở nên dễ dàng hơn, cứ mỗi 3 ngày chị em lại luân phiên tưới nước, nhổ cỏ, chăm chút đường hoa.

“Cây nào cằn cỗi, kém phát triển, chúng tôi cắt bỏ và trồng cây thay thế, thành ra lúc nào đường hoa cũng xanh, đẹp và rực rỡ. Con cháu hay khách ở phương xa về, đi ngang thấy hoa đẹp cũng rất thích, dừng lại chụp ảnh rồi đăng lên Facebook, Zalo. Địa phương cũng được tiếng thơm lây” - bà Tâm chia sẻ.

Phụ nữ xã Nghĩa Thành, TPHCM, chung tay thu gom rác trên đường quê
Phụ nữ xã Nghĩa Thành, TPHCM, chung tay thu gom rác trên đường quê

Cho những con đường hoa thêm dài

Tùy mỗi con đường, hội LHPN đã linh hoạt trong chọn loài hoa để trồng, chăm sóc, nên mang lại hiệu quả rất tích cực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhất là ở các tuyến đường thường xuyên ô nhiễm, nhiều cỏ dại. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chị em hội phụ nữ đã phân công nhau dọn cỏ dại, xới đất, chăm bón, tưới nước. “Đi trên con đường hoa đẹp, tôi cũng cảm thấy yêu đời, yêu công việc mình đang làm nhiều hơn. Người dân đi ngang thấy chúng tôi tâm huyết, tích cực chăm sóc, đã cùng chung tay ủng hộ trang thiết bị tưới nước, khiến cho phong trào lan tỏa mạnh mẽ ở xã nông thôn mới” - bà Tạ Thị Lan (Hội LHPN xã Kim Long) chia sẻ.

Từ phong trào “Tết trồng cây”, với phương châm thay thế cỏ dại bằng đường hoa, hội phụ nữ các xã Châu Đức, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Ngãi Giao đã nhân rộng và sáng tạo thêm mô hình các tuyến đường hoa, đường xanh và mỗi phụ nữ một cây xanh. Đến nay đã có 86 tuyến hẻm với hơn 50km đường xanh, sạch, đẹp và rực rỡ sắc hoa được hình thành từ nỗ lực của các cấp hội phụ nữ và sự chung tay của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Đường hoa tại xã Kim Long, TPHCM đã biến những bãi đất trống, um tùm cỏ dại thành những điểm đến check-in đẹp
Đường hoa tại xã Kim Long, TPHCM đã biến những bãi đất trống, um tùm cỏ dại thành những điểm đến check-in đẹp

Không có các con đường hoa như ở các xã Kim Long, Nghĩa Thành, nhưng Hội LHPN xã Xuyên Mộc đã vận động hội viên và người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện “Tuyến đường phụ nữ tự quản”. Hội thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình sinh sống 2 bên tuyến đường dọn dẹp vệ sinh trước và xung quanh nhà, làm cho các tuyến đường trên địa bàn đều sạch đẹp. Qua một thời gian thực hiện mô hình, các tuyến đường được các chi hội nhận quản lý đã có sự thay đổi rõ rệt, những khu vực thường xuyên tập trung rác thải sinh hoạt, cỏ mọc um tùm, đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ.

Tại các xã khác như Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Bàu Lâm… hội phụ nữ đã tích cực triển khai “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Ngày Chủ nhật xanh”... để trồng hoa, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, xóa tờ rơi quảng cáo trái phép, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đẹp hơn, mang lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng. Những con đường liên tổ, liên thôn của các xã cũng trở nên sạch, đẹp và thơ mộng hơn với các loài hoa bướm, hoa sâm, hoa mười giờ. Có đường hoa đẹp, người dân sống 2 bên các tuyến đường cũng nâng cao ý thức gìn giữ môi trường, không xả rác bừa bãi.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, từ khi triển khai xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã khu vực nông thôn phía đông TPHCM có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các tổ phụ nữ tự quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở người thân trong gia đình và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường sống.

Từ mô hình tuyến đường tự quản, nhiều mô hình được thực hiện và mang lại hiệu quả tốt như: lắp đặt thùng rác tự quản tại nhà, tổ phụ nữ thu gom rác thải, thắp sáng đường quê, chi hội phụ nữ nói không với rác thải nhựa… “Có thể khẳng định, mỗi hội viên phụ nữ là những sứ giả về bảo vệ môi trường, họ đã góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, yêu môi trường đến với mọi người, để vùng quê thêm sạch đẹp, văn minh và đáng sống” - đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhấn mạnh.

Ngoài trồng hoa, vệ sinh môi trường, thời gian qua hội phụ nữ các phường xã phía đông TPHCM còn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ bê tông hóa 8 tuyến đường nông thôn với chiều dài 290m, kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng; vận động 21.786 chị em tham gia nạo vét cống rãnh, vệ sinh môi trường, tháo gỡ gần 1.000 biển quảng cáo sai quy định; tặng hàng ngàn giỏ đi chợ, vật dụng gồm bao tay, bao bố, chổi dọn vệ sinh... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của chị em về tác hại của rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường trong sinh hoạt, sản xuất.

Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI