Dạy cho trẻ kiến thức về giới tính và các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể

26/02/2023 - 15:51

PNO - Tối ngày 25/2, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Hội LHPN quận 11 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi truyền thông pháp luật về “Phòng, chống bạo lực và xâm hại, quấy rối tình dục trẻ em”.

100 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhiều người dân sống tại chung cư Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 5, quận 11 đã tham dự.

Luật sư Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em

Báo cáo viên Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - chia sẻ các kiến thức cần thiết để nhận diện và đấu tranh với tình trạng bạo lực và xâm hại, quấy rối tình dục trẻ em, đồng thời hướng dẫn trẻ cách tự vệ khi bị xâm hại.

Theo luật sư Nữ, một trong những kỹ năng quan trọng về phòng chống xâm hại mà người lớn nên dạy cho trẻ là kiến thức về giới tính và các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Dạy trẻ không cho người khác chạm vào các vùng nhạy cảm. Dạy trẻ không giữ bí mật, phải báo cho bố mẹ và thầy cô biết khi mình bị đe dọa. Dạy trẻ một số kỹ năng xử lý đối với người lạ”.

D.Trang - P.Dung

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI