Dắt xe qua suối, nam sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi tử vong

31/08/2022 - 13:52

PNO - Đến trưa 31/8, lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi mất tích khi dắt xe qua suối.

Em Tạo bị nước cuốn trôi cùng với xe máy
Em Tạo bị nước cuốn trôi cùng với xe máy

Nạn nhân là em Lê Nhân Tạo (17 tuổi), ngụ thôn Bù Xia, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đắc Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập).

Trước đó, chiều 30/8, tại xã Đắc Ơ xảy ra mưa rất lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Khoảng 16g cùng ngày, chị gái của em Tạo là Lê Thị Mỹ Hạnh đi xe máy về nhà ở đội 4, thôn Bù Xia. Tuy nhiên, do thấy nước dâng cao, tràn qua suối nên chị Hạnh bỏ lại xe máy bên khu vực cầu khỉ rồi đi bộ về cách nhà khoảng 200m, sau đó kêu Tạo ra dắt xe về.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nam sinh lớp 12
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nam sinh lớp 12

Một lúc sau, em Tạo ra dắt xe về. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nước dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi em Tạo và xe máy mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương xã Đắk Ơ đã điều động lực lượng công an, dân quân xã phối hợp với dân quân và nhân dân thôn Bù Xia trên 50 người tích cực tìm kiếm.

Đến sáng ngày 31/8 các lực lượng đã tìm thấy xe máy bị trôi cách hiện trường khoảng 100m trong khi em Tạo vẫn còn mất tích.

Đến trưa 31/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể em Tạo tại khu vực suối thuộc thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, cách hiện trường nơi em Tạo bị nước cuốn trôi khoảng 12km.

Clip lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nam sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi

Theo người dân địa phương, em Lê Nhân Tạo là học sinh giỏi, chăm ngoan, được bạn bè, gia đình và nhà trường yêu quý. Sự ra đi của em Tạo khiến gia đình, bạn bè, nhà trường và hàng xóm láng giềng thêm bàng hoàng, đau xót.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặng Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI